Vợ tài xế 'taxi điên' tận mắt chứng kiến phút kinh hoàng

19:30 | 09/11/2015

4,868 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vợ tài xế taxi Đặng Đức Cường (40 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Lúc đó tôi cũng ngồi trên xe cùng với chồng". 
dai dien taxivina len tieng ve vu tai nan lien hoanVideo toàn cảnh vụ 'taxi điên' trên cầu vượt Thái Hà
dai dien taxivina len tieng ve vu tai nan lien hoanChồng tử vong, vợ hôn mê sâu trong vụ 'taxi điên'
dai dien taxivina len tieng ve vu tai nan lien hoanDanh tính các nạn nhân trong vụ 'taxi điên'

Khoảng 22h45 ngày 8/11, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy tại cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, khiến 1 người chết và gần chục người bị thương.

Tài xế điều khiển chiếc taxi hãng Vina cũng đang phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội do nhảy từ trên cầu xuống dẫn đến chấn thương sọ não sau khi gây tai nạn.

dai dien taxivina len tieng ve vu tai nan lien hoan
Lái xe Đặng Đức Cường tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, vợ tài xế taxi Đặng Đức Cường (40 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Lúc đó tôi cũng ngồi trên xe cùng với chồng". Tuy nhiên, người phụ nữ này từ chối trả lời báo chí.

Bác sỹ Lê Thắng Đức - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh nhân Cường nhập viện trong tình trạng hôn mê, sưng phù nề tụ máu vùng trán, vết thương phần mềm sau tai phải dài 20mm, rỉ máu.

Hội đồng hội chẩn gồm các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật sọ não, khoa hồi sức cấp cứu chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chảy máu não, dập thùy trán 2 bên, chấn thương ngực kín, gãy nhiều cung sườn, đụng dập phổi.

Hội chẩn toàn bệnh viện cho thấy, bệnh nhân tiên lượng xấu, tiếp tục cho hồi sức tích cực, kiểm soát huyết động, nhiệt độ. Hiện chưa có chỉ định can thiệp sọ não cấp, chụp lại CT sọ não sau 24h, hội chẩn lại Ngoại khoa, nếu có phù não xét mở sọ cấp.

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh chiếc xe taxi bỏ chạy do bị xe hiệu Ford Ranger truy đuổi mới dẫn đến vụ việc.

Thời điểm trước khi xảy ra tai nạn chiếc taxi đã bị một chiếc ôtô Ford Ranger rượt đuổi. Trong lúc bỏ chạy, hoảng loạn, chiếc taxi này đã gây tai nạn liên hoàn trên cầu.

Chiếc taxi bị chiếc xe Ford Ranger ép dừng, 2 thanh niên từ trên xe lao xuống mở cửa dọa đánh. Hoảng loạn, tài xế taxi nhấn ga bỏ chạy. Xe ôtô chở 2 thanh niên tiếp tục truy đuổi đến cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà thì lái xe taxi gây tai nạn liên hoàn.

Quá hoảng sợ, lái xe đã nhảy từ cầu xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu, trong tình trạng chấn thương sọ não.

Theo nhân chứng, sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe bán tải cũng được trưng dụng để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tài xế xe bán tải cũng được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Chiều 9/11, trao đổi với PetroTimes, đại diện Hãng taxi Vina cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời tổ chức đi thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn do xe taxi của đơn vị gây ra. 

"Hiện chúng tôi chưa có bất kỳ một bình luận hay trả lời báo chí liên quan đến vụ việc do tài xế Đặng Đức Cường gây ra" - vị Giám đốc điều hàng hãng TaxiVina nói.

Thiên Minh