Vợ nấu canh lá ngón cho chồng ăn rồi bỏ trốn ra Phú Thọ
Khoảng 16h ngày 12/8, Hoa cùng chồng là anh Đ.V.H. (46 tuổi) ăn cơm. Sau đó, anh H. có biểu hiện chóng mặt và liên tục nôn ói. Anh H. được người thân đưa đến một phòng khám gần nhà để kiểm tra.
Tại đây, anh H. cho bác sĩ biết, Hoa đã bỏ lá ngón vào canh để cho mình ăn. Sau đó, anh H. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tiếp nhận thông tin, Công an Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, thu giữ mẫu thức ăn anh H. còn lại để tiến hành trưng cầu giám định.
Sau khi chồng chết, Hoa bỏ trốn ra miền Bắc. Ngày 21/8, biết không thoát tội, Hoa đến Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đầu thú. Tại cơ quan công an, Hoa thừa nhận hành vi đầu độc chồng bằng lá ngón.
Tiếp nhận đối tượng, Công an Bình Phước đã di lý Hoa vào Bình Phước để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
|
Cây lá ngón là thực vật phổ biến ở miền rừng núi nước ta, như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang… Thành phần độc tố trong loại cây này là các Alkaloid chứa trong toàn bộ cây. Alkaloid được biết đến là những hợp chất hữu cơ có chứa dị vòng nitơ, có tính bazơ, thường gặp ở trong nhiều loài thực vật và đôi khi còn tìm thấy trong một vài loài động vật. Alkaloid có hoạt tính sinh lý rất cao đối với cơ thể con người và động vật, nhất là hệ thần kinh. Một lượng nhỏ alkaloid cũng có thể gây chết người. |
Mạnh Đỗ (T/H)
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW
-
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới
-
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm “Ngày Gia đình Việt Nam”
-
Đẩy nhanh hoàn thiện Luật Dầu khí (sửa đổi) và 7 dự án luật trước ngày 15/7
