Vinacomin tuyên dương các điển hình tiên tiến 2012

14:09 | 15/03/2013

1,085 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Sáng 15/3, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp Than- khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, đồng thời tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2012.

Đến dự buổi Lễ có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Thế Duyệt, Nguyên Ủy viên thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban TƯ MTTQ Việt Nam.

Về phía lãnh đạo Vinacomin có đồng chí Trần Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Minh Chuẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐVT, ban lãnh đạo Tập đoàn, cùng sự có mặt của 500 đại biểu đại diện các Công ty, tập thể, cá nhân được vinh danh tại lễ tuyên dương.

.

Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn đọc diễn văn khai mạc buổi Lễ.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Phó tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Vinacomin Bùi Văn Khích cho biết, trong năm 2012 Vinacomin đã nỗ lực phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất than nguyên khai đạt 44,512 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 39,181 triệu tấn. Sản xuất khoáng sản đạt 44.569; đồng tấm đạt 8.200; kẽm thỏi đạt 7744 tấn; quặng sắt 240.900 tấn; vàng 392 kg. Sản xuất và tiêu thụ 6,3 tỷ kWh điện.

Sản xuất 57,5 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng 99 ngàn tấn thuốc nổ... Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 95.424 tỷ tấn, doanh thu hợp nhất đạt 75.208 tỷ đồng. Để có những kết quả nêu trên chính là nhờ công tác thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn đã phát huy song hành tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy năng suất lao động, phát huy truyền thống sáng tạo, vượt khó, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành than.

Đồng chí Bùi Văn Cường tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong Vinacomin.

Phó tổng giám đốc Bùi Văn Khích khẳng định, các nội dung, chỉ tiêu cũng như biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trong Tập đoàn được điều chỉnh kịp thời, đảm bảo tính thiết thức, hiệu quả đồng thời bảo đảm việc duy trì khí thế thi đua với các phong trào thi đua diễn ra sâu, rộng, năm 2012 nhiều năng xuất kỷ lục đã được xác lập.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lý, Trưởng ban Thi đua, văn hóa, thể thao Vinacomin đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và Tổng giám đốc Vinacomin. Trong đó, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 58 Huân chương các loại do Chủ tịch nước tặng thưởng; 119 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tập thể, cá nhân xuất sắc; 3 đơn vị được Cờ thi đua của Chính phủ; 8 đơn vị nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương và Bộ y tế; 10 bằng khen của Bộ Công Thương cho các đơn vị xuất sắc, 384 cá nhân đón nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua; 510 tập thể nhỏ nhận bằng khen của Bộ trưởng. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà tặng cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc 2012.

Khen thưởng cấp Tập đoàn có 10 tập thể được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua trong các khối Tập đoàn; 14 tập thể được tặng bằng khen của Tổng giám đốc. Năm 2012, phong trào thi đua giành năng suất kỷ lục Ngành Than- Khoáng sản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đem lại hiểu quả to lớn và thiết thực ở các đơn vị. Buổi lễ đã vinh danh và tuyên dương 5 tổ lò chợ, 25 tổ đào lò, 11 tổ máy khoan, 8 tổ máy xúc, 16 tổ xe ô tô.

Chủ tịch HĐTV Trần Xuân Hòa tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua trong các khối Tập đoàn.

Thay mặt Hội đồng thi đua-khen thưởng TƯ, đồng chí Trần Thị Hà đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích thi đua mà CNVC LĐ Tập đoàn đã đạt được trong năm qua và mong muốn công tác Thi đua- Khen thưởng đối với người lao động ngày càng đẩy mạnh, quan tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ công nhân  toàn Tập đoàn sẽ càng ngày càng phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” tất cả vì mục tiêu An toàn- Đổi mới- Tăng trưởng- Hiệu quả, hoàn thành mọi chỉ tiêu SXKD được giao, xứng đáng đứng trong đội ngũ công nhân lao động tiên tiến của một trong những Tập đoàn năng lượng mũi nhọn của đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 của Vinacomin:

 

-         Tổng doanh thu: 104 nghìn tỉ đồng (tăng 15% so với 2012). Doanh thu hợp nhất 84 nghìn tỉ đồng, trong đó sản xuất than 60 nghìn tỉ đồng; khoáng sản 5 nghìn tỉ đồng; Điện 8 nghìn tỉ đồng; Cơ khí 3,5 nghìn tỉ đồng; Vật liệu nổ 3,5 nghìn tỉ đồng.

-         Nộp ngân sách 12 nghìn tỉ đồng, phấn đấu đạt mức cao hơn.

-         Lợi nhuận: 2,5 nghìn tỉ đồng, phấn đấu đạt mức cao hơn.

-         Tiền lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng (sản xuất than 8,2 triệu đồng/tháng).

-         Than tiêu thụ 2013: 43 triệu tấn (tăng 3,7 triệu so với 2012, trong đó tiêu thụ trong nước 27 triệu tấn, xuất khẩu 16 triệu tấn). 

Tùng Kiên

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps