Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về chỉ số niềm tin tiêu dùng

18:39 | 26/06/2019

329 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) Việt Nam một lần nữa đạt mức kỷ lục trong quý I/2019 khi tăng 7 điểm so với quý cuối năm 2018, với 129 điểm phần trăm (pp). Kết quả này giúp Việt Nam vượt Indonesia để vươn lên vị trí thứ 3 trên thế giới.     
viet nam dung thu ba tren the gioi ve chi so niem tin tieu dungChỉ có người tiêu dùng mới chặn được hàng giả, hàng nhái bán online?
viet nam dung thu ba tren the gioi ve chi so niem tin tieu dungKhuyến cáo 2 loại thực phẩm chức năng có dấu hiệu lừa người tiêu dùng
viet nam dung thu ba tren the gioi ve chi so niem tin tieu dungHà Nội triển khai "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2019

Thông tin trên vừa được Nielsen, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường và người tiêu dùng hàng đầu toàn cầu công bố. Công bố này còn được phối hợp thực hiện bởi một số tổ chức kinh tế uy tín khác. Công bố nêu rõ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI) Việt Nam một lần nữa đạt mức kỷ lục trong quý I/2019 khi tăng 7 điểm so với quý cuối năm 2018, với 129 điểm phần trăm (pp). Kết quả này giúp Việt Nam vượt Indonesia để vươn lên vị trí thứ 3 trên thế giới với CCI chỉ đứng sau Philippines và Ấn Độ (với số điểm lần lượt là 133 và 132).

Theo báo cáo của Nielsen, trong quý này, toàn cầu và khu vực đã trải qua xu hướng CCI ổn định. Trong bối cảnh đó, mức độ lạc quan chung của Việt Nam đã cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực (hơn 12pp so với khu vực). Trong khu vực Đông Nam Á, Philippines vượt qua Ấn Độ để có điểm số CCI cao nhất, với 133 điểm trong khi Singapore là quốc gia có số điểm CCI giảm lớn nhất trong Q1 2019 (-4 pp so với quý IV/2018) và kết thúc năm với 92 điểm.

viet nam dung thu ba tren the gioi ve chi so niem tin tieu dung
Người Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về chỉ số niềm tin tiêu dùng

Mức độ lạc quan của người tiêu dùng ở Việt Nam vẫn ngang bằng với quý III/2018, cao hơn mức trung bình toàn cầu và khiến Việt Nam một lần nữa đạt kỷ lục CCI. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là tác động của sự lạc quan đối với cơ hội việc làm và tài chính cá nhân, cũng như mức độ sẵn sàng chi tiêu của người Việt Nam.

“Sự gia tăng đáng kể điểm số này cho thấy rằng người tiêu dùng tiếp tục thay đổi theo hướng tích cực cho bản thân và gia đình họ. Nhà sản xuất và bán lẻ cần nắm bắt các xu hướng mới nhất trong thị trường tiêu dùng và cần hành động nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của người tiêu dùng”, bà Nguyễn Hương Quỳnh, Tổng giám đốc Nielsen Việt Nam cho biết.

Trong quý I/2019, báo cáo của Neilsen cho rằng tất cả các yếu tố chính tác động đến CCI Việt Nam, bao gồm cơ hội việc làm, an tâm về tài chính và mức sẵn sàng chi tiêu đã tăng đáng kể. Khoảng 3/4 số người được khảo sát tin rằng họ sẽ có cơ hội việc làm tốt hoặc xuất sắc (80%, + 5% so với quý IV/2018) hoặc sẽ có tình hình tài chính tốt hoặc xuất sắc trong 12 tháng tới (82%, + 6% so với quý IV/2018). Trong cùng thời gian, 67% số người được hỏi xác nhận rằng họ đã sẵn sàng chi tiêu, tăng 4% so với quý trước.

Mặc dù giảm nhẹ nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục đứng đầu tại châu Á Thái Bình Dương trong quý I/2019 về xu hướng tiết kiệm (75%, -3% so với quý IV/2018), tiếp theo là Hồng Kông (68%), Philippines (68%) và Trung Quốc (67%). Tuy nhiên, sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu, người tiêu dùng Việt Nam đã háo hức chi tiêu cho các mặt hàng có giá trị lớn vì họ muốn có một cuộc sống tốt hơn, ví dụ như quần áo mới hoặc các kỳ nghỉ/ du lịch.

Trong quý này, các hoạt động giải trí bên ngoài đã giảm 2% so với quý IV/2018, rơi từ hạng 4 xuống hạng 6 và được thay thế bởi 2 yếu tố sản phẩm công nghệ mới và nâng cấp/ trang trí nhà cửa.

Người tiêu dùng Việt Nam có nhiều khả năng chi tiêu cho các sản phẩm công nghệ mới và các gói bảo hiểm y tế (tăng đều 4% so với quý IV/2018).

“Với xu hướng chi tiêu cao hơn cho bảo hiểm y tế (40%), người tiêu dùng Việt Nam không chỉ quan tâm nhiều đến sức khỏe mà còn hành động để bảo vệ sức khỏe và chuẩn bị cho tương lai”, bà Nguyễn Quỳnh Hương nhận định.

Nguyễn Hưng