Việt kiều mất tích cùng ô tô thuê

10:40 | 20/03/2015

1,545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/3, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của nạn nhân Yến Thanh và kêu gọi Việt kiều (Mỹ) Trần Trung Tín ra trình diện cơ quan điều tra để làm rõ hành vi này.

Nghi phạm Trần Trung Tín.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 10/2013, Trần Trung Tín từ TP HCM đến nhà anh Trần Minh Quang (SN 1980, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) nhờ thuê một xe ô tô chở đi thăm dò giá cả hải sản để mở quán nhậu. Tín hứa mỗi tháng sẽ trả tiền công cho anh Quang 7 triệu đồng.

Anh Quang làm hợp đồng thuê xe ô tô 65A-021.61 của anh Võ Văn Tám (SN 1983, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) với giá 700 ngàn đồng/1 ngày (xe này anh Tám thuê lại của chị Yến Thanh). Đầu tháng 11/2013, anh Quang chở Tín về nhà nhậu cùng anh trai là Trần Vinh.

Trong lúc nhậu, Tín cãi với anh Vinh nên Tín kêu anh Quang đưa xe ô tô để anh ta ra ngoài thuê khách sạn ngủ. Sau đó Tín tự lái xe đi đâu không rõ.

Ngày 13/11/2013, anh Tám yêu cầu Quang mang xe về để kiểm tra. Lúc này, anh Quang nói Tín đã lấy xe đi và cho số điện thoại của Tín để anh Tám trực tiếp liên lạc. Anh Tám điện thoại cho Tín thì anh ta nói đang đi TP HCM nên hẹn ngày 17/11/2013 sẽ mang xe về trả.

Ngày 17/11/2013, anh Tám liên lạc và Tín lại hứa đến 18/11/2013 sẽ mang xe về. Đến hẹn, anh Tám gọi lại thì Tín nói xe bị CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ vì vi phạm giao thông nên tiếp tục khất đến hôm sau. Sau đó, Tín tắt điện thoại và không liên lạc được.

Công an TP Cần Thơ xác nhận Tín là Việt kiều Mỹ và lần cuối nhập cảnh về Việt Nam vào tháng 4/2010. Qua tra cứu hồ sơ, cơ quan chức năng chưa phát hiện nghi phạm này rời khỏi Việt Nam nhưng địa chỉ tạm trú không xác định.

Công an TP Cần Thơ đã kêu gọi Tín ra trình diện để làm rõ hành vi “chiếm đoạt tài sản” rồi bỏ trốn.

Hàm Yên (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc