Vì sao Trung Quốc ngừng nhập khẩu điện từ Nga?
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Tờ nhật báo kinh doanh Kommersant của Nga mới đây đưa tin rằng, Trung Quốc đã dừng hoàn toàn việc mua điện từ Nga kể từ ngày 1/1.
Theo Kommersant, quyết định từ chối mua điện của Trung Quốc xuất phát từ mức giá xuất khẩu điện của Nga quá cao, khi trong năm 2026, giá điện xuất khẩu của Nga lần đầu tiên vượt giá điện trong nước của Trung Quốc.
Các nguồn tin của Kommersant cho rằng việc xuất khẩu điện từ Nga sang Trung Quốc khó có khả năng được nối lại trong năm 2026, do kể từ ngày 1/1, giá điện xuất khẩu của Nga cao hơn giá điện nội địa của Trung Quốc, khiến việc mua điện trở nên không hiệu quả về mặt kinh tế đối với Bắc Kinh.
Hợp đồng cung cấp điện giữa Nga và Trung Quốc có hiệu lực đến năm 2037.
Theo Kommersant, Bộ Năng lượng Nga có thể nối lại xuất khẩu điện nếu phía Trung Quốc đưa ra yêu cầu.
"Nga có thể nối lại việc xuất khẩu điện sang Trung Quốc nếu nhận được yêu cầu tương ứng từ Bắc Kinh và nếu hai bên đạt được các điều khoản hợp tác cùng có lợi", Bộ Năng lượng Nga nói với Reuters khi bình luận về khúc mắc giá cả.
Bộ này cho biết ưu tiên của Nga hiện nay là đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại các khu vực Viễn Đông của Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn có thể nối lại việc cung cấp điện cho Trung Quốc nếu hai bên đạt được thỏa thuận về giá.
Dù vậy, theo InterRAO - nhà cung cấp điện của Nga xuất khẩu sang Trung Quốc - không bên nào mong muốn chấm dứt hợp đồng.
"Hiện tại, các bên đang tích cực xem xét các cơ hội hợp tác trong thương mại điện", InterRAO cho biết.
Trung Quốc và Nga, dù có quan hệ gần gũi, vẫn nhiều lần xảy ra bất đồng trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến mức giá mà Trung Quốc cho là bất lợi.
Một trong những ví dụ điển hình nhất là dự án đường ống khí đốt khổng lồ Power of Siberia 2, dự kiến vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua Mông Cổ. Thỏa thuận cuối cùng về dự án này vẫn chưa đạt được do tồn tại một số điểm vướng mắc, trong đó có vấn đề giá bán khí đốt mà Gazprom của Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc.
Bình An
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
Nga phát tín hiệu cứng rắn sau các đòn tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Nhật Bản hỗ trợ Philippines xây dựng các cơ sở dự trữ dầu
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 19/10: Mỹ tung thêm 17 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
-
Iran đang mất quyền kiểm soát eo biển Hormuz?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 19/10: Hai tàu chở dầu trúng thủy lôi, bốc cháy ở eo biển Hormuz

