Vì sao Sinopec Group đứng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc?
Từ những con số biết nói của Sinopec Group…
Để lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc do Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc (CEC) và Hiệp hội Giám đốc doanh nghiệp Trung Quốc (CEDA) bầu chọn, những công ty, tập đoàn kể trên phải có doanh thu thường niên hơn 14,2 tỉ NDT, cao hơn so với con số 11,8 tỉ NDT của năm trước. Được biết, trong năm 2010, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc tăng 31,6% lên mức 36,31 nghìn tỉ NDT, nâng tổng số tài sản tăng 18,4% lên 108,1 nghìn tỉ NDT và đây là con số thống kê được đưa ra thượng tuần tháng 9/2011. Theo đó, Sinopec Group đứng đầu danh sách, doanh thu năm 2010 đạt 1,97 nghìn tỉ NDT (khoảng 307,81 tỉ USD). Năm 2005, Sinopec Group cũng đứng đầu trong Top 500 doanh nghiệp Trung Quốc với doanh thu 78 tỉ USD, 4 năm sau, Sinopec Group được xếp thứ 17 trong số các doanh nghiệp lớn trên thế giới bởi có mức doanh thu gần 132 tỉ USD trong năm 2008.
Dự kiến từ nay đến năm 2015, Sinopec Group mở rộng đầu tư cũng như tăng công suất của Nhà máy Lọc dầu Đại Hòa ở khu tự trị Tân Cương lên 10 triệu tấn/năm. Là nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á nên chiến lược vừa mới được Sinopec Group thông qua hồi thượng tuần tháng 2/2012 được dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Được biết, Sinopec Group sẽ đầu tư tới 53 tỉ NDT (khoảng 8,41 tỉ USD) để tăng công suất cho Nhà máy Đại Hòa. Ngoài ra, từ nay tới năm 2015, Sinopec Group còn xây thêm 7 kho chứa dầu và 500 trạm dịch vụ ở khu tự trị Tân Cương.
Theo thống kê, trong năm 2011, Nhà máy Lọc dầu Đại Hòa đã chế biến được 4,25 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại và bán được 4,1 triệu tấn sản phẩm dầu kể trên. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận của Sinopec Group đã tăng 12%, đạt 41,2 tỉ NDT (khoảng 6,4 tỉ USD). Việc này có được từ giá dầu và hóa chất tăng và nhờ doanh số bán dầu, khí đốt và hóa chất tăng mạnh, doanh thu của Sinopec Group đã tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2010, đạt 1,2 ngàn tỉ NDT (khoảng 187,5 tỉ USD). Doanh thu 6 tháng đầu năm 2007 của Sinopec Group cũng tăng 65,5 % lên 36,2 tỉ NDT so với 21,9 tỉ NDT của năm 2006.
Trung tuần tháng 11/2009, Phó tổng giám đốc Sinopec Group, ông Tạ Đan cho biết, sản lượng khí đốt của Tổng công ty dự kiến sẽ vượt con số 8 tỉ m3 trong năm 2010 bởi dự án khí đốt Puguang được khởi động từ tháng 10/2009. Đây là dự án khí đốt lớn nhất của Sinopec Group với sản lượng lên đến 12 tỉ m3/năm. Khi đó Sinopec Group dự kiến, sản lượng khí đốt của họ sẽ tăng khoảng 50%, với mức sản lượng từ 12 tỉ – 1tỉ m3 trong năm 2010. Được biết, kế hoạch xây dựng trạm thu nhận khí hóa lỏng tại thành phố Thanh Đảo của Sinopec Group dự kiến sẽ khởi công trước năm 2013 và họ có những dự án tương tự tại Macao và Bắc Hải, với công suất của hai trạm này đạt khoảng 300 triệu tấn.
Giới truyền thông đưa tin, trước quý I/2010, Sinopec Group bắt đầu xây dựng khu công nghiệp liên hợp ethylene với sản lượng 1 triệu tấn/năm ở Trấn Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Với kế hoạch này, Sinopec Group quyết đưa Trấn Hải trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới về ethylene. Gần 3 năm trước (1/7/2009), BASF – tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới tiết lộ kế hoạch hợp tác với Sinopec Group trong việc đầu tư khoảng 1,4 tỉ USD để mở rộng nhà máy liên doanh tại Nam Kinh. Theo đó, sẽ mở rộng năng suất của quy trình lọc dầu bằng hơi nước lên 740.000 tấn ethylene/năm từ mức hiện tại là 600.000 tấn/năm. BASF là tập đoàn hóa chất hàng đầu thế giới và sản phẩm của họ rất đa dạng từ hóa chất, nhựa và các sản phẩm chuyên dụng cho đến sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp, hóa chất tinh khiết, dầu mỏ và khí đốt. Do đó, kế hoạch này từng được dư luận và giới chuyên môn quan tâm.
Sinopec Group được thành lập tháng 7/1998 và 12 năm sau (2010) lợi nhuận ròng của tập đoàn này đã đạt con số 70,713 tỉ NDT với tổng số nhân viên lên tới 640.535 người. Đương kim Chủ tịch Tập đoàn Sinopec Group là ông Phó Thành Ngọc, còn Tổng giám đốc là Vương Thiên Phổ. Tuy nhiên, Sinopec Group chỉ là nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt lớn thứ hai của Trung Quốc. Cách đây hơn 2 năm (4/11/2009), Sinopec Group đã ký thỏa thuận mua khí đốt hóa lỏng (LNG) với ExxonMobil, tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ, nhằm mở rộng thị phần tại thị trường khí đốt nội địa. Giới chuyên môn coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng thị phần của Sinopec Group tại thị trường LNG nội địa bởi tại thời điểm đó, thị trường này đang bị độc chiếm bởi PetroChina, nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc và CNOOC (China National Offshore Oil Corporation).
Tới việc thượng tôn luật pháp
Mặc dù bị tuyên án tử hình, cho hoãn thi hành án 2 năm từ hôm 15/7/2009, nhưng đến nay dư luận Trung Quốc vẫn bàn tán về hồi kết của nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Sinopec Group Trần Đồng Hải, cũng như những bài học rút ra từ phiên tòa này. Sinh tháng 9/1948, trong một gia đình có bố là ông Trần Vỹ Đạt từng giữ chức Phó bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương ở Huệ Dân, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông nên con đường công danh của Trần Đồng Hải khá thuận lợi.
Trước khi được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sinopec Group (tháng 4/1998), Trần Đồng Hải được cử làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước (từ tháng 1/1994 đến tháng 4/1998). Đến tháng 2/2000, Trần Đồng Hải được bầu làm Phó chủ tịch Sinopec Group. Kể từ tháng 4/2003 đến khi bị bắt (22/6/2007), Trần Đồng Hải là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Sinopec Group. Trần Đồng Hải được đánh giá là lãnh đạo trẻ có tư tưởng cấp tiến và quyết đoán bởi đã đưa Sinopec Group trở thành nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Á, đưa cổ phiếu của Sinopec Group lên sàn thị trường chứng khoán Hongkong, NewYork và London (từ trung tuần tháng 10/2000).
Khi đưa tin về việc bắt giữ Trần Đồng Hải, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc nhấn mạnh, Trần Đồng Hải đã tham nhũng ở mức độ rất lớn, lạm dụng quyền lực để cung phụng người tình. Trước đó, người của Bộ Giám sát và Văn phòng Chính phủ từng nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở “phong cách sinh hoạt” của Trần Đồng Hải sau khi biết tin “Chủ tịch Sinopec Group chi tới 1,2 triệu NDT/tháng cho các buổi ăn uống, vui chơi giải trí”. Sau khi bắt và xét xử Trần Đồng Hải, giới chuyên môn nhận thấy, chính cơ chế thoáng tại Sinopec Group đã tạo điều kiện để người ta phạm tội. Chỉ trong vòng hơn 9 năm (từ tháng 4/1998 đến tháng 6/2007), Trần Đồng Hải được thăng 4 cấp: từ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch đến Chủ tịch Sinopec Group. Nhưng cũng trong thời gian kể trên, Trần Đồng Hải đã lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ với số tiền lên tới gần 29 triệu USD. Ngoài ra, Trần Đồng Hải còn tạo điều kiện để người tình kiếm lời bất chính, từ làm ăn phi pháp trong hoạt động kinh doanh đến chuyển nhượng đất đai và các hợp đồng dự án khác.
Được biết, từ tháng 5/2007, người của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đã tìm gặp Trần Đồng Hải để yêu cầu 4 việc. Thứ nhất, tranh thủ thời gian báo cáo rõ với tổ chức những việc làm sai trái; thứ hai, phải khai báo thành khẩn để được hưởng khoan hồng; thứ ba, không được bao biện, tìm người chạy tội; thứ tư, không được rời khỏi Bắc Kinh hoặc xuất cảnh ra nước ngoài. Tới trung tuần tháng 6/2007, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương lại hẹn gặp Trần Đồng Hải để thông báo: Việc tự kiểm điểm bước đầu khá tốt, thái độ đúng mực, nhưng cần nói rõ hơn về “vấn đề kinh tế, tài chính”. Tới lúc này, Trần Đồng Hải quyết định đào tẩu sau khi thu gom được 173 triệu NDT (khoảng 25,3 triệu USD) từ 51 tài khoản ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Thâm Quyến…
Ngày 20/6/2007, Trần Đồng Hải lấy lý do “nghỉ ốm 5 ngày”, công khai chia tay lãnh đạo Tập đoàn Sinopec Group để tối hôm đó ra sân bay, đáp chuyến tới Hongkong và từ đó bay đi Vancouver. 19 giờ ngày 20/6/2007, Trần Đồng Hải có mặt tại sân bay thủ đô Bắc Kinh, nhưng khi đang làm thủ tục lên máy bay thì người của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương xuất hiện. Sau khi Trần Đồng Hải bị bắt, cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn tiền mặt được cất giấu trong thùng nước xả toilet, bên dưới bể cá, bên trong mái ngói ở 2 ngôi nhà do ông ta sở hữu. Ngoài số tiền mặt (520.000 USD, 480.000 đôla Canada, 650.000 euro và 5 cuốn sổ tiết kiệm), người ta còn phát hiện 5 cuốn hộ chiếu với những tên khác nhau. Cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng lục của Đức cùng 12 viên đạn được giấu trong đôi giày của Trần Đồng Hải.
Tân Hoa xã đưa tin, mặc dù nhận một lượng tiền hối lộ lớn, đủ để lãnh án tử hình, nhưng do Trần Đồng Hải thành khẩn nhận tội, cung cấp thông tin về hành động phạm tội của những người khác và trả lại số tiền hối lộ nên được hưởng khoan hồng. Trong số những người tình của Trần Đồng Hải, người được nhắc tới nhiều nhất là Lý Vy. Trần Đồng Hải đã tạo điều kiện để Lý Vy chiếm lĩnh thị trường bất động sản. Lý Vy như được chắp thêm cánh để bay thẳng vào thị trường chứng khoán sau khi mua được 2 loại cổ phiếu 000728.SZ và 00783.SZ của Sinopec Group ngay khi mới tung lên sàn chứng khoán – kiếm lời hàng trăm triệu NDT. Tháng 7/2004, nhờ mối quen biết và uy thế của Trần Đồng Hải, Lý Vy và em gái đã mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực quảng cáo -lập công ty quảng cáo Bahner…
Hồng Thất Công – Tuấn Quỳnh (tổng hợp)
-
Vì sao Trung Quốc "đứng vững" trước biến động giá dầu?
-
Bắc Kinh thúc đẩy các dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Trung Quốc kêu gọi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng xuất khẩu nhiên liệu
-
Trung Quốc gây sức ép lên Iran để duy trì mở cửa eo biển Hormuz
-
EU nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào khoáng sản của Trung Quốc
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

