Vì sao lợi nhuận Lộc Trời giảm gần 94% sau kiểm toán?

14:00 | 04/04/2024

7,410 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Lộc Trời) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm tới 93,8%, tương đương giảm 249 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân chủ yếu giảm mạnh là việc giảm lợi nhuận từ công ty liên kết - Công ty Cổ phần Lương thực Lộc Nhân.
Vì sao lợi nhuận Lộc Trời giảm gần 94% sau kiểm toán?
Trụ sở Tập đoàn Lộc Trời/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

So với năm trước, lợi nhuận của Lộc Trời cũng giảm 96%. Đây là khoản lợi nhuận sau thuế thấp nhất của Tập đoàn Lộc Trời kể từ khi niêm yết trên sàn UPCoM.

Giải trình về sự biến động trên, ban lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản giảm trừ doanh thu giảm 4,3%, tương ứng giảm 19,4 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 0,1%, tương ứng tăng 15,8 tỷ đồng do bỏ qua phần chiết khấu thương mại và chưa phản ánh phù hợp giá vốn các giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ công ty liên kết giảm tới 99,8%, tương ứng giảm 315,3 tỷ đồng. Cụ thể, việc xác định giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty liên kết tại ngày mua chưa được phản ánh phù hợp trong Báo cáo tài chính hợp nhất do tập đoàn tự lập.

Trước đó, vào quý 2/2023, Lộc Trời từng công bố lãi đột biến 327 tỷ đồng từ công ty liên kết, sau khi mua công ty liên kết là Công ty cổ phần Lương thực Lộc Nhân.

Vì sao lợi nhuận Lộc Trời giảm gần 94% sau kiểm toán?
Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của Lộc Trời giảm hơn 248 tỷ đồng/ Nguồn: Giải trình BCTC Lộc Trời.

Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu bán hàng hơn 16.517 tỷ đồng năm 2023, tăng 39% so với năm trước. Doanh thu lớn nhất đến từ lúa gạo, sau đó là thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, doanh nghiệp này phải chịu chi phí tài chính khá lớn, trên 957 tỷ đồng. Trong đó, 60% là chi phí lãi vay và 25% là lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Tính đến ngày 31/12/2023, công ty có nợ vay tài chính là 6.308 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Số nợ này đã tăng thêm 2.462 tỷ đồng trong năm qua, tương ứng tăng 64%.

Cũng theo báo cáo, ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT nhận mức thù lao 3,6 tỷ đồng trong năm 2023, gấp 6,3 lần năm 2022. 4 thành viên HĐQT khác không nhận thù lao. Còn Ban tổng giám đốc và các thành viên quản lý chủ chốt nhận 5 tỷ đồng tiền lương, giảm khoảng 30% so với năm trước.

Cũng liên quan đến Lộc Trời, thời gian vừa qua, do thương lái có liên quan đến Lương thực Lộc Nhân chậm thanh toán tiền mua lúa, nhiều nông dân ở huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ đã kéo đến trụ sở Lương thực Lộc Nhân đòi tiền.

Lý giải về nguyên nhân này, đại diện truyền thông Tập đoàn Lộc Trời cho biết, do Tập đoàn vừa trúng thầu cung cấp khoảng 65.000 tấn gạo cho Indonesia, Tập đoàn vừa phải chi tiền mua lúa gạo, vừa phải giao hàng và chờ đối tác thanh toán.

Ngoài ra, để huy động lượng tiền mặt rất lớn để thanh toán cho nông dân khi lúa thu hoạch rộ rất khó khăn. Đồng thời, do tập quán kinh doanh, nông dân có thói quen bán lúa cho các thương lái và thương lái bán cho các công ty. Điều này khiến chi phí bị đội lên, hao hụt trong quá tình thu mua cùng với đó là nông dân có thể không nắm rõ các chính sách thanh toán từ phía công ty.

Hiện Tập đoàn đang thuyết phục các thương lái cũng như bà con nông dân đăng ký liên kết sản xuất và mở tài khoản ngân hàng thanh toán thay vì phải rút tiền mặt để trả. Tập đoàn cũng tìm các biện pháp cấp thiết và dài hạn để không xảy ra chậm trễ chi trả tiền mua lúa như hiện nay.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu LTG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời giao dịch ở mức 25.500đ/cp, giảm 1.200đ/cp so với phiên giao dịch 29/3.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) có tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, được thành lập vào năm 1993. Tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thuốc bảo vệ cây trồng, kinh doanh các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học, lúa gạo, cà phê và bao bì giấy ở Việt Nam. LTG cũng tham gia vào chế biến gạo cho xuất khẩu. Hiện nay, Tập đoàn có 25 chi nhánh trải rộng khắp Việt Nam, một chi nhánh tại Campuchia.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng