Vì sao Indonesia ký thỏa thuận xây dựng 17 nhà máy lọc dầu dạng module với Mỹ?
![]() |
| Ảnh: OP |
Indonesia chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 8 tỷ USD với công ty kỹ thuật Mỹ KBR Inc để xây dựng 17 nhà máy lọc dầu dạng module, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Mỹ, hãng Reuters dẫn các nguồn tin thân cận.
Tuần trước, Indonesia và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại, theo đó thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm của quốc gia Đông Nam Á sẽ được giảm từ mức 32% ban đầu xuống còn 19%.
Indonesia từng nằm trong số những quốc gia bị áp mức thuế cao nhất - 32% - trong gói thuế quan “Ngày Giải phóng” được Tổng thống Donald Trump công bố hồi đầu tháng 4. Các mức thuế này đã được hoãn thi hành trong vòng 90 ngày, thời gian mà chính quyền Trump kỳ vọng các quốc gia sẽ đến “xin” giảm thuế bằng cách cam kết tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ.
Sau nhiều tuần đàm phán, hàng hóa Indonesia khi vào thị trường Mỹ giờ sẽ chỉ chịu mức thuế 19%.
Trước khi thỏa thuận được công bố vài ngày, Bộ trưởng Năng lượng Indonesia, ông Bahlil Lahadalia cho biết nước này sẵn sàng mua hàng tỷ USD dầu thô và sản phẩm dầu của Mỹ nếu Washington giảm thuế với hàng hóa Indonesia.
Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia đã bày tỏ ý định mua thêm khoảng 10 tỷ USD dầu thô và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Mỹ. Ngoài ra, Indonesia cũng có kế hoạch giảm mạnh lượng nhiên liệu nhập khẩu từ Singapore và chuyển sang mua nhiều sản phẩm lọc dầu hơn từ Mỹ, trong bối cảnh Jakarta tìm cách đàm phán mức thuế nhập khẩu thấp hơn với Washington.
Hồi tháng 5, hãng tin Argus đưa tin tập đoàn năng lượng quốc doanh Pertamina đang cân nhắc nhập khẩu sản phẩm dầu từ Mỹ.
Giờ đây, Quỹ đầu tư quốc gia của Indonesia - Daya Anagata Nusantara Investment Management Board (Danantara) - đang chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 8 tỷ USD với KBR để xây dựng các nhà máy lọc dầu dạng module, theo các nguồn tin của Reuters.
Là một phần của thỏa thuận thương mại với Mỹ, Indonesia cũng sẽ mua 50 máy bay Boeing và nới lỏng các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa đối với các nhà đầu tư Mỹ như Apple và General Electric.
Bình An
OP
-
Hàn Quốc điều tra 4 nhà máy lọc dầu với cáo buộc thao túng giá
-
Ả Rập Xê-út khởi động lại nhà máy lọc dầu hàng đầu Ras Tanura
-
Sinopec giảm công suất do gián đoạn eo biển Hormuz
-
"Ông lớn" dầu khí Trung Quốc lên kế hoạch cắt giảm công suất lọc dầu
-
ADNOC đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau vụ tấn công bằng UAV
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

