Vì sao Hy Lạp đẩy nhanh việc thăm dò khí đốt
![]() |
Công ty Quản lý Tài nguyên Năng lượng và Hydrocarbon Hy Lạp (HEREMA) cho biết đã thực hiện khảo sát địa chấn 2D tại 2 lô ngoài khơi đảo Crete.
Theo HEREMA, công ty chuyên về xử lý bề mặt PGS (Pháp) đã thực hiện các cuộc khảo sát địa chấn 2D tại 2 lô nằm ngoài khơi đảo Crete. Gã khổng lồ dầu khí ExxonMobil (Mỹ) nắm giữ 70% cổ phần dự án thăm dò 2 lô này, còn HelleniQ Energy - nhà máy lọc dầu lớn nhất Hy Lạp (HEPr.AT), nắm giữ 30%.
Tổng cộng 12.278 km dữ liệu địa chấn từ 2 lô đã được thu thập, vượt chỉ tiêu tối thiểu được nêu trong hợp đồng là 6.500 km. Bước tiếp theo sẽ là thu thập dữ liệu địa chấn 3D nhằm xác định khả năng khoan giếng thăm dò.
Dữ liệu địa chấn cũ cho thấy, những lô hydrocarbon này có cấu trúc tương tự như những khám phá khí đốt gần đây ngoài khơi Ai Cập và Síp. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hy Lạp Kostas Skrekas cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện mũi khoan thăm dò đầu tiên vào năm 2025. Chúng tôi cần tìm hiểu xem, liệu chúng tôi sẽ tìm được tiềm năng tài nguyên mới nào hay không”.
Tuy Hy Lạp xem khí đốt là nhiên liệu phục vụ cho quá trình chuyển dịch năng lượng, quốc gia này đã từng khai thác được một lượng dầu nhỏ, cũng như cố gắng khám phá tiềm năng hydrocarbon của mình. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch năng lượng và chiến lược thiếu sót đã cản trở việc thực hiện kế hoạch thăm dò.
Tuy vậy, chiến tranh Nga - Ukraine đã thúc đẩy Athens tăng cường thăm dò tại 6 lô trên đất liền và ngoài khơi, nhằm mục đích xác được được trữ lượng khí đốt tiềm năng vào cuối năm nay.
Ngọc Duyên
AFP
-
Thế giới chật vật tìm khí đốt, Mỹ lại dư thừa
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Bangladesh: Bẫy phụ thuộc LNG trong lĩnh vực điện và năng lượng
-
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối thỏa thuận thăm dò dầu khí giữa Hy Lạp và Chevron
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
-
Lấy dân là gốc, là trung tâm của đổi mới, phát triển
-
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
