Vì sao Đức khó lòng từ bỏ khí đốt của Nga?
![]() |
| Đoạn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 |
Đức sẽ không mua khí thiên nhiên hóa lỏng của Mỹ vì thứ nhất giá LNG của Mỹ đắt hơn nhiều (gần gấp rưỡi) so với của Nga. Điều này bất lợi về mặt kinh tế cho nước Đức. Thứ hai, khí đốt của Mỹ sẽ không đảm bảo an ninh năng lượng được cho nước Đức, theo báo Handelsblatt.
Ngoài ra, Berlin không có cơ sở hạ tầng để nhận nhiên liệu của Mỹ, và xây dựng một trạm tiếp nhận khí xem ra không hiệu quả xét về mặt kinh doanh.
Hơn nữa, theo tờ Handelsblatt, Đức đang xem xét từ bỏ các nguồn năng lượng phát thải khí carbon vào năm 2050, do đó nước này sẽ không đầu tư vào cơ sở hạ tầng tiếp nhận khí mới vì hiện Berlin đã cùng hợp tác xây dựng tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 với Nga.
Nếu như Washington thường chỉ trích rằng Đức ngày càng phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Điều đó là không tốt về mặt địa chính trị. Nhưng thực tế Nga chỉ đáp ứng 6% nhu cầu năng lượng của Đức. Điều này cho thấy Berlin khó lòng bị Nga bắt bí được về khí đốt.
Theo tờ nhật báo Đức, Berlin sẽ không mạo hiểm cắt khí đốt của Nga để mua của Hoa Kỳ. Với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ đang áp dụng chính sách "nước Mỹ trước hết", và đang tích cực tham gia vào các cuộc chiến thương mại.
Nh.Thạch
AFP
-
Làn sóng đầu tư mới có đưa dầu mỏ Venezuela trở lại thời hoàng kim?
-
Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao sau tuyên bố của ông Trump
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Mỹ - Iran tăng tốc ngoại giao tại New York, hé lộ cơ hội tháo gỡ bế tắc?
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
EVNGENCO1 sản xuất hơn 28 tỷ kWh điện trong 9 tháng
-
Cục Điện lực và Liên minh Năng lượng Toàn cầu thúc đẩy số hóa lưới điện và phát triển BESS
-
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
-
Sửa Luật Điện lực: Mở không gian mới cho thị trường điện
-
Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điện mặt trời mái nhà

