Venezuela thay Tư lệnh Lực lượng cảnh sát quốc gia
![]() |
Bạo loạn trên đường phố Caracas ngày 30/4/2018 |
“Thừa lệnh Tổng thống Nicolas Maduro của chúng tôi và theo Hiến pháp cũng như luật pháp của nước cộng hòa, Thiếu tướng Elio Estrada đã được bổ nhiệm làm tân Tư lệnh Lực lượng cảnh sát quốc gia”, ông Reverol viết trên Twitter.
Việc bổ nhiệm này được thực hiện trong bối cảnh các cuộc biểu tình diễn ra trong nước và nhằm chống lại các nỗ lực của phe đối lập muốn thực hiện một cuộc đảo chính.
Trước đó, Maduro đã thay thế người đứng đầu Cơ quan Tình báo (SEBIN) và đã bổ nhiệm tướng Gustavo Gonzalez Lopez vào vị trí này. Vị tướng này đứng đầu cơ quan đặc biệt này lần thứ hai - năm 2018, ông đã đứng đầu SEBIN, nhưng sau đó được thay thế bởi tướng Manuel Christopher Figuera.
Bắt giữ 18 người liên quan trực tiếp việc tổ chức đảo chính
Trong một diễn tiến khác, Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab nói rằng cơ quan này đã ban hành 18 lệnh bắt giữ liên quan đến một nỗ lực gần đây nhằm tổ chức một cuộc đảo chính.
“Chúng tôi đã ký và ban hành 18 lệnh bắt giữ đối với thường dân và quân nhân liên quan đến âm mưu này, 17 cuộc khám xét đã được tiến hành, chúng tôi cũng đã thu thập được những bằng chứng quan trọng, hé lộ một nhóm lớn người bội phản. Nhiều người bị giam giữ hiện đang được lấy lời khai”, ông Tarek William Saab nói.
Theo Tổng chưởng lý, một trong những người chịu trách nhiệm về vụ đảo chính là thành viên phe đối lập Leopoldo Lopez, người đã trốn thoát khỏi sự quản thúc tại gia trước đó. Sau đó, ông ta đã lánh nạn tại các đại sứ quán của Chile và Tây Ban Nha. Ban đầu, ông Leopoldo Lopez trốn đến đại sứ quán Chile, nhưng đã bị từ chối. Sau đó, ông ta chạy trốn đến đại sứ quán Tây Ban Nha, nhưng chỉ nhận được quy chế tị nạn tạm thời.
Ông cũng nói rằng Văn phòng Tổng chưởng lý đã bổ nhiệm ba công tố viên để điều tra cuộc đảo chính.
Tóm tắt tình hình Venezuela
Vào ngày 30/4, phe đối lập đã cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính ở Venezuela, với sự hỗ trợ của một nhóm nhỏ quân đội. Người đứng đầu Quốc hội đối lập, Juan Guaido, và những người ủng hộ ông đã tập trung tại Caracas trước căn cứ quân sự Carlota. Trước đó, Guaido đã kêu gọi người dân Venezuela và quân đội xuống đường để hoàn thành Chiến dịch Tự do nhằm lật đổ người đứng đầu nhà nước, ông Nicolas Maduro. Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tuyên bố lòng trung thành của các lực lượng vũ trang với các cơ quan hợp pháp. Chính quyền đã tuyên bố về thất bại của nỗ lực đảo chính. Maduro ra lệnh bắt đầu điều tra các sự kiện xảy ra hôm thứ Ba 30/4.
Tại Venezuela, vào ngày 21/1, bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống Maduro ngay sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2. Một số nước phương Tây, dẫn đầu là Hoa Kỳ, tuyên bố công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời. Về phần mình, Maduro gọi người đứng đầu quốc hội là con rối của Hoa Kỳ. Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác ủng hộ Maduro trong tư cách tổng thống hợp pháp.
Bá Thủy (Theo RT)
![]() |
![]() |
-
Lộ trình sáp nhập TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương
-
Bảo đảm thống nhất, không bỏ sót quyền hạn của địa phương
-
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực chiến lược cho phát triển kinh tế bền vững
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ