Venezuela mong chờ sự hỗ trợ kinh tế của Nga
Trong cuộc họp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình thế giới, khu vực và về sự phát triển của các mối quan hệ giữa hai nước.
V. Putin cho biết, do tình hình ở Venezuela vẫn còn khó khăn, Nga sẽ tăng cường ủng hộ nỗ lực của N. Maduro để đạt được sự hiểu biết lẫn nhau trong xã hội, cũng như các hành động nhằm giải quyết các mối quan hệ với phe đối lập; đồng thời Nga lên án những hành động khủng bố cũng như những cố gắng sử dụng vũ lực để thay đổi tình hình. Tổng thống V. Putin cũng nhận xét rằng quan hệ kinh tế Nga-Venezuela trong vài năm gần đây đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn, có sự giảm sút đáng kể trong thương mại, tuy nhiên xu hướng tiêu cực này đã được ngăn chặn kịp thời và đã bắt đầu cho thấy sự đảo chiều: trong năm 2018 đã có một sự gia tăng nhất định trong quan hệ thương mại giữa hai nước.
Được biết, trong năm 2017, kim ngạch thương mại giữa Nga và Venezuela là 68,4 triệu USD.
Nhưng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2018, chỉ số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2017, lên tới 79,4 triệu USD.
![]() |
Tổng thống Maduro (trái) và Tổng thống Putin |
Nga và Venezuela đang triển khai các dự án đầu tư chung về năng lượng, thăm dò địa chất, nông nghiệp, dược phẩm, y học hạt nhân, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ quân sự và các dự án khác; trong đó, năng lượng là lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất giữa hai nước.
Rosneft triển khai 5 dự án khai thác dầu tại Venezuela với tổng sản lượng 9 triệu tấn/năm.
Gazprombank đang thực hiện các chương trình tăng sản lượng dầu trong 6 khối nằm trong khu vực hồ Maracaibo.
Về phần mình, Tổng thống N. Maduro lạc quan rằng tình hình đang ngày một trở nên tốt hơn.
Venezuela đang hồi phục và đang chiến thắng mọi trở ngại, ông N. Maduro tự tin khẳng định.
Ông cho biết, Venezuela trong hơn 100 năm qua là đối tượng nhắm đến của nhiều mối đe dọa và những dã tâm xâm lược, nhưng trong quá trình này, đất nước đã học được nhiều bài học bổ ích, đã tìm ra những phương pháp tối ưu để tồn tại. Cũng theo ông, quốc gia sẽ có thể khởi động một chương trình cải cách kinh tế toàn diện, hoàn toàn phù hợp với quan hệ kinh tế đang tồn tại giữa Nga và Venezuela.
Được biết Bộ trưởng Ngoại giao S. Lavrov, Phó Thủ tướng Y. Borisov, Trợ lý tổng thống Y. Ushakov và người đứng đầu Rosneft I. Sechin đã tham gia các cuộc đàm phán từ phía Nga.
Trước đó, ông Y. Ushakov có hé lộ rằng cuộc họp của V. Putin và N. Maduro có thể thảo luận vấn đề Nga cung cấp viện trợ bổ sung cho Venezuela, và rồi thông tin này đã được xác nhận bởi thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông D. Peskov.
Nga đã từng đầu tư khá sâu vào nền kinh tế của Venezuela. Khoản đầu tư tích lũy của Nga tại Venezuela đã vượt quá 4,1 tỷ USD.
Nhưng Nga cần các đồng minh đáng tin cậy ở châu Mỹ Latin, vì thế phải hỗ trợ nền kinh tế Venezuela, một quốc gia đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nghiêm trọng.
Hy vọng của Venezuela đối với sự hỗ trợ kinh tế từ Nga đã được N. Maduro thể hiện vào cuối tháng 10 năm 2018.
Lúc đó, các nhà chức trách Venezuela đã mời các chuyên gia từ Bộ Tài chính của Liên bang Nga để giúp khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế.
Theo kế hoạch, việc phát triển các cải cách kinh tế sẽ giúp bắt đầu ổn định tình hình trong nước.
![]() |
![]() |
![]() |
G.K
AFP
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Kinh tế Nga có thể được “tiếp sức” nếu xung đột Iran – Israel tiếp tục đẩy giá dầu leo thang
-
Trung Quốc lấp khoảng trống của Mỹ tại Venezuela
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước