UAV Ukraine lại tập kích cơ sở năng lượng của Nga
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nhà máy thuộc sở hữu của Tập đoàn Lukoil, là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn của Nga tại thành phố Volgograd, miền Nam nước này. Nhà máy đi vào vận hành từ năm 1957 với công suất khoảng 300.000 thùng/ngày (14,5 triệu tấn/năm), đã chế biến ước tính 13,5-13,7 triệu tấn dầu trong năm 2024.
Cơ sở này sản xuất xăng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu nhờn, trong đó các đợt hiện đại hóa gần đây tập trung vào việc nâng cao hiệu suất và tăng sản lượng các loại dầu có độ nhớt cao. Nhà máy đạt tiêu chuẩn Euro-5 vào năm 2016, nhưng đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, với ít nhất 3 vụ cháy lớn và gián đoạn hoạt động được ghi nhận kể từ năm 2024.
Các cuộc tấn công mới nhất đánh dấu sự quay trở lại của các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga của Ukraine, vốn đã phần nào lắng dịu trong tháng 1 khi hai bên tiến hành đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tổ chức tại Abu Dhabi với vai trò trung gian của Mỹ đã kết thúc mà không đạt được đột phá đáng kể, dù hai bên đã trao đổi hơn 300 tù binh. Điểm bất đồng chính vẫn là vấn đề lãnh thổ, khi Moscow yêu cầu kiểm soát các khu vực ở miền Đông Ukraine - điều mà Kiev phản đối.
Ông Yevgeny Borovikov, lãnh đạo tại công ty môi giới bảo hiểm Mains, gần đây cho biết trên nhật báo Kommersant của Nga rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, đã khiến ngành dầu khí Nga thiệt hại hơn 1.000 tỷ ruble (tương đương 13 tỷ USD) chỉ riêng trong năm 2025.
Năm ngoái, gần 40% công suất lọc dầu của Nga đã buộc phải ngừng hoạt động tại nhiều thời điểm khác nhau, trong đó khoảng 70% số lần ngừng hoạt động này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.
Theo các báo cáo từ UNITED24 Media và The Moscow Times, tổng cộng 371 cuộc tấn công đã nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu trong năm 2025, buộc Nga phải điều chuyển sản lượng và chi tiền để ổn định ngành. Các mục tiêu chính bao gồm nhà máy lọc dầu (81 vụ), hạ tầng hàng hải (27 vụ) và đường ống (8 vụ), gây thiệt hại lớn, lặp đi lặp lại.
Các cuộc tấn công cũng khiến giá nhiên liệu trong nước tăng cao, với một số khu vực rơi vào tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và hư hại lưới điện.
Bình An
-
UAV Ukraine tập kích hai nhà máy lọc dầu Nga, thị trường diesel thêm căng thẳng
-
Nga siết xuất khẩu diesel, nhà máy lọc dầu tiếp tục hứng đòn tấn công
-
Giá dầu diesel của Mỹ lập kỷ lục
-
Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy lọc dầu Nga giữa khủng hoảng nhiên liệu
-
UAV Ukraine gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Rosneft
-
Cước vận tải tăng vọt, Saudi Aramco cân nhắc giảm giá bán dầu
-
QatarEnergy gia hạn tình trạng bất khả kháng
-
Nga "khóa" dữ liệu lọc dầu và xuất khẩu dầu trước sức ép trừng phạt
-
Goldman Sachs cảnh báo hệ lụy từ lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ
-
Mỹ - Iran tiếp tục thương lượng về Hormuz, ông Trump cân nhắc nới lỏng trừng phạt

