Tuyên dương 35 công trình thanh niên tiêu biểu

07:16 | 13/03/2021

178 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 12/3, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020Tuyên dương 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020
Tuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo BácTuyên dương 13 cá nhân, Bí thư chi bộ Dầu khí tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
PTSC khen thưởng các điển hình xuất sắc trong Dự án Bảo dưỡng NLMD Dung QuấtPTSC khen thưởng các điển hình xuất sắc trong Dự án Bảo dưỡng NLMD Dung Quất
Tuyên dương 35 công trình thanh niên tiêu biểu
Lễ trao chứng nhận Công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" tặng đại diện các đơn vị.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình lịch sử, tổ chức Đoàn đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai các công trường Thanh niên cộng sản (TNCS) như: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Thủy điện Yaly, Nhà máy Thủy điện Trị An, đường Hồ Chí Minh… Tiếp nối truyền thống của các thế hệ thanh niên đi trước, với tinh thần, khí thế của lớp thanh niên trên các công trường TNCS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục vận động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những công trình thanh niên góp phần dựng xây đất nước…

Biểu dương và chúc mừng 35 công trình thanh niên tiêu biểu, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cũng ghi nhận những nỗ lực, tinh thần sáng tạo của các cấp bộ Đoàn cả nước trong triển khai các hoạt động thi đua cao điểm tại địa phương, đơn vị, bảo đảm an toàn, phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19…

Theo thống kê, Ban Tổ chức đã nhận được 104 hồ sơ công trình thanh niên tiêu biểu từ 41 tỉnh, thành đoàn trực thuộc gửi tham dự. Trong đó, có 35 hồ sơ được công nhận công trình thanh niên tiêu biểu “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Cụ thể, có 24 công trình thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 1 công trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 4 công trình bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; 3 công trình đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; 3 công trình ứng phó với các tình huống khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Theo đánh giá của Trung ương Đoàn, đây là những công trình được đầu tư thực hiện với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ; có ý nghĩa, giá trị thiết thực, tham gia góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình, phần việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, an ninh cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Tại chương trình, các thế hệ tham gia công trường TNCS các thời kỳ và đoàn viên, thanh niên đã dự giao lưu “Từ các công trường TNCS đến các công trình thanh niên làm theo lời Bác”.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại TP Hòa Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia công trường TNCS Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Đoàn đại biểu dự chương trình đã dâng hương, hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

N.H