Tuyên bố của Nga đẩy giá dầu tăng mạnh

10:28 | 04/08/2023

3,411 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày trong tháng 9, Phó Thủ tướng Alexander Novak mới đây tuyên bố.
Tuyên bố của Nga đẩy giá dầu tăng mạnh

Trước đó, Nga đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu khoảng 500.000 thùng/ngày từ tháng 3 cho đến cuối năm.

"Trong nỗ lực đảm bảo thị trường dầu mỏ cân bằng, Nga sẽ tiếp tục tự nguyện giảm nguồn cung dầu trong tháng 9, hiện là 300.000 thùng/ngày, bằng cách cắt giảm xuất khẩu", ông Novak cho biết.

Tin tức này được đưa ra ngay sau khi Ả Rập Xê-út cho biết họ sẽ đơn phương gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày trong tháng 9 và việc cắt giảm sản lượng này có thể được kéo dài hoặc sâu hơn.

Giá dầu tăng 1% không lâu sau thông báo của Riyadh, mặc dù điều này đã được thị trường kỳ vọng rất nhiều. Kể từ đó, giá dầu tiếp tục đà tăng.

Tính đến 11:38 sáng 3/8 theo giờ ET, dầu thô Brent giao dịch tăng 1,74%, ở mức 84,65 USD/thùng, trong khi WTI giao dịch tăng 1,91%, ở mức 81,01 USD/thùng, vượt qua mốc 80 USD/thùng.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật các biện pháp thuế nhằm thu hẹp mức chiết khấu của Urals (dầu thô hàng đầu của Nga) đối với dầu Brent xuống còn 20 USD/thùng so với mức chiết khấu 25 USD/thùng hiện tại. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 9.

Giá hỗn hợp dầu thô ESPO của Nga cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng. Mức chiết khấu của ESPO so với Brent hiện là mức thấp nhất kể từ khi lệnh cấm vận có hiệu lực vào tháng 12/2022, do nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc cũng như các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ.

Động thái mới của Nga được đưa ra khi nhập khẩu dầu Nga trong tháng 7 của Ấn Độ đã phục hồi lên gần mức cao nhất mọi thời đại với 1,93 triệu thùng/ngày trong tháng 5.

Bình An