Tuổi trẻ EVN khẳng định vị thế xung kích, tình nguyện

09:18 | 28/06/2022

245 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên EVN đã luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo với nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, thiết thực.

Phong trào sáng tạo trẻ với nhiều “điểm sáng”

Bí thư Đoàn Thanh niên EVN – Nguyễn Lê Nguyên cho biết: Một trong những điểm nổi bật của đoàn viên thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam là trình độ học vấn cao, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học – kỹ thuật tiên tiến, tiếp cận thông tin nhanh, luôn có tinh thần xung kích, sáng tạo trong lao động, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội, có ý thức chính trị rõ ràng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuổi trẻ EVN khẳng định vị thế xung kích, tình nguyện
Gắn biển công trình thanh niên cấp Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III tại Trạm 500kV Mỹ Tho năm 2020

Với mục tiêu gắn liền việc đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ với sự phát triển Tập đoàn, những năm qua, Đoàn thanh niên EVN đã đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào “Sáng tạo trẻ” do Trung ương Đoàn phát động và thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ, tích cực áp dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn có 622 đề tài, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, sáng tạo trong vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý điều hành, được các cấp công nhận, vượt hơn 300% so với kế hoạch. Toàn đoàn có 1.284 công trình phần việc thanh niên các cấp, trong đó 54 công trình đăng ký cấp Khối, 123 công trình cấp huyện, 431 cấp cơ sở và 676 phần việc thanh niên.

Tiêu biểu công trình “Tham gia giám sát, nghiệm thu và biên soạn quy trình vận hành dự án Lắp MBA 500 kV AT2 mở rộng tại Trạm 500 kV Mỹ Tho” là công trình thanh niên cấp Khối để gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Hay như công trình “Thiết bị bay xử lý diều, bạt vướng vào đường dây truyền tải điện (Rồng lửa 2)” vinh dự được vinh danh 1 trong 10 công trình tiêu biểu, xuất sắc của Khối DNTW tại Giải thưởng “Đổi mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp” lần thứ II năm 2021.

Tuổi trẻ EVN khẳng định vị thế xung kích, tình nguyện
Đoàn viên Bùi Xuân Tiến – Đoàn thanh niên Trung tâm Thông tin Điện lực (đầu tiên bên phải) đoạt giải Nhất- Giải báo chí Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đặc biệt, trong 3 năm liên tiếp, đoàn viên thanh niên EVN đều có tác phẩm đoạt giải báo chí Búa liềm vàng do Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức, trong đó năm 2021 giành giải Nhất với loạt bài 5 kỳ “Chuyển đổi số - Để con tàu EVN dẫn dắt các doanh nghiệp cùng phát triển”.Trong năm 2021, tuổi trẻ EVN có loạt bài đạt giải B giải báo chí tuyên truyền tiết kiệm điện do Hội nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức.

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVN đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng như: xây dựng và khánh thành điểm trường Mầm non Hát Khoang tại tại Pú Xi; tổ chức chương trình Quà Tết tặng quà cho trẻ em các trường trên địa bàn 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số vùng bị thiệt hại do mưa lũ; thăm hỏi và tặng quà trực tiếp các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn Hà Nội…

Tuổi trẻ EVN khẳng định vị thế xung kích, tình nguyện
Bí thư Đoàn thanh niên EVN Nguyễn Lê Nguyên thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương năm 2019

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 đã được Đoàn Thanh niên EVN triển khai hiệu quả thông qua các đợt hoạt động như “Theo bước chân những người Anh hùng” kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; trao tặng quà ý nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các chương trình về nguồn; tổ chức các đoàn thăm hỏi và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở các địa phương trên cả nước,…

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên EVN đã vận động đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng tham gia chương trình “Tuần lễ hồng EVN” hàng năm; tổ chức được nhiều đợt hiến máu tại đơn vị và địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên EVN cũng khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động“Vì chủ quyền Tổ quốc, vì biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Tuổi trẻ với văn hoá giao thông” với các hoạt động thiết thực: Tổ chức các hành trình vì biển đảo quê hương; thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo; xây đường giao thông nông thôn, sửa hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, tổ chức chương trình Thắp sáng đường quê…

Những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên EVN trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã khẳng định vị thế của một trong những tổ chức đoàn dẫn đầu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nắng nóng gay gắt, EVN nỗ lực đảm bảo điện an toàn, tin cậy

Nắng nóng gay gắt, EVN nỗ lực đảm bảo điện an toàn, tin cậy

Đó là chia sẻ của ông Vũ Xuân Khu - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia khi trao đổi với báo chí về tình hình cung cấp điện mùa nắng nóng khi những ngày này, hệ thống điện quốc gia liên tục ghi nhận những "kỷ lục" mới về công suất và sản lượng điện tiêu thụ...

P.V

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps