Truy quét “lãnh địa” vàng nằm giữa đất rừng Đắk Nông
Khi lực lượng phối hợp vào lâm phận thuộc BQL rừng phòng hộ Gia Nghĩa tại khoảnh 4, tiểu khu 1716 thuộc địa phận xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) phát hiện một số đối tượng đang sử dụng máy móc, thiết bị để khai thác vàng trái phép.
![]() |
| Các đường hầm rộng cỡ 1m, cao 1,8m để khai thác vàng trái phép |
Quá trình truy quét, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng chức năng thu giữ 2 máy nổ, 2 xe cơ giới độ chế, 1 cối xay đá, máy hàn điện, bình hơi, mô tơ phát điện.
Tại hiện trường, các đối tượng còn dựng 2 lán trại, đào các đường hầm rộng cỡ 1m, cao 1,8m để khai thác vàng trái phép.
Hiện các máy móc, thiết bị được UBND xã Đắk Ha đưa về trụ sở để xử lý theo quy định.
![]() |
| Lán trại mà các đối tượng khai thác vàng trái phép dựng trên đất lâm nghiệp |
Như Dân trí đã phản ánh, Khu rừng phòng hộ giáp ranh giữa 3 xã Quảng Sơn, Đắk R’Măng, Đắk Ha của huyện Đắk G’Long thời gian qua xuất hiện nhiều đối tượng đến khai thác vàng trái phép.
Khu vực này thuộc hoạch đất lâm nghiệp, nằm trên địa bàn xã của Đắk Ha, thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).
Theo tìm hiểu, khu vực khai thác vàng trái phép này đã hợp đồng với chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa với mục đích nhận trồng rừng. Tuy nhiên lợi dụng chủ trương giao khoán đất rừng, một số người đã tổ chức khai thác vàng và đá thạch anh.
Được biết, hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Nông chưa cấp phép cho bất cứ đơn vị nào về việc khai thác vàng, kể cả giấy phép thăm dò.
Theo Dân trí
-
Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
-
Hoàn thiện thể chế đất đai để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết mở đường cho an ninh năng lượng phát triển bền vững
-
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
-
Mở rộng không gian cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững


