Trung tâm dầu mỏ của Nga ảm đạm khi giá dầu Urals tăng cao
![]() |
| Ảnh minh họa |
Vào thời kỳ đỉnh cao của thương mại Nga - Hy Lạp, các chuyến hàng dầu nhiên liệu của Nga đạt gần một triệu tấn, gấp nhiều lần khối lượng trước lệnh trừng phạt.
Nhưng giờ đây, các tàu chở dầu do Hy Lạp điều hành đang cắt giảm khối lượng dầu thô của Nga sau khi giá dầu Urals lần đầu tiên vượt qua mức trần 60 USD/thùng vào tháng Bảy (12/8).
Theo Argus Media, các nhà điều hành tàu chở dầu của Hy Lạp - những người kiểm soát hơn 1/3 số tàu chở dầu ở đây - đã cắt giảm khối lượng dầu thô của Nga 482.000 thùng trong tháng 7, bằng 35% tổng số hàng hóa. Do dầu thô của Nga hiện đắt hơn, nên người mua Trung Quốc đang ngày càng chuyển sang nơi khác, điều này càng khiến các nhà điều hành tàu thuyền của Hy Lạp không muốn tiếp tục giao dịch với Nga do phải tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Vì vậy, các tàu chở dầu do Hy Lạp điều hành đang xả dầu thô của Nga và ngày càng dồn về Vịnh Trung Đông thay vì trở lại để chất dầu ở Nga. Tàu chở dầu Suezmax bị ảnh hưởng nhiều nhất, với trung bình 40% tàu chở dầu Suezmax do Hy Lạp vận hành đã quay trở lại Vịnh Trung Đông.
Yến Anh
OilPrice
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 1/8: Iran tấn công hai tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 30/7: Ả Rập Xê-út trước nguy cơ bị kéo vào vòng xoáy xung đột khu vực
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/7: Cơ chế thu phí nào cho tàu phương Tây đi qua eo biển Hormuz?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 25/7: Iran cảnh báo người dân tránh xa các căn cứ Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/7: Ông Trump cảnh báo Iran về "hình phạt quân sự nặng nề"
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

