Trung Quốc sẽ thay Mỹ ở Afghanistan?
Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Pakistan diễn ra ngày 25/12/2018 tại Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đôi bên thống nhất rằng các phương tiện quân sự không thể giải quyết được vấn đề ở Afghanistan, biện pháp thực tế duy nhất là hòa giải về chính trị.
Trung Quốc, đồng minh của Pakistan, trong thời gian qua đã củng cố quan hệ kinh tế và chính trị với Kabul, dùng ảnh hưởng của mình để Afghanistan và Pakistan xích lại gần nhau hơn.
![]() |
| Cảnh sát Afghanistan được tăng cường sau vụ khủng bố ở Kabul ngày 24/12 |
Cuộc họp giữa Trung Quốc và Pakistan diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ quyết định giảm phân nửa quân số tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/12/2018 đã quyết định giảm một phần lớn quân nhân Mỹ tại Afghanistan, vào cùng ngày ra thông báo rút hết quân khỏi Syria.
Ngày 21/12, phủ tổng thống Afghanistan đã trấn an rằng quyết định trên “sẽ không tác động đến an ninh” của đất nước vì quân đội đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn từ bốn năm nay.
Tuy nhiên, ngày 24/12/2018, một vụ tấn công nhắm vào một tòa nhà của chính phủ Afghanistan tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 43 người thiệt mạng, 25 người bị thương, đa phần là thường dân.
Bộ Y Tế Afghanistan đánh giá đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul trong năm qua.
Theo AFP, nhiều người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào bên trong các tòa nhà sau khi kích nổ một chiếc xe hơi ở lối vào. Nhiều công chức đã bỏ chạy, một số người quá sợ hãi đã lao ra ngoài qua cửa sổ. Vài trăm công chức bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà, vào lúc lực lượng an ninh đối phó với những kẻ tấn công. Ít nhất 4 kẻ tấn công đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt. 350 người cuối cùng đã được cứu thoát.
Th.Long
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin mang thông điệp gì?
-
HSBC đặt cược 4 tỷ USD vào năng lượng sạch của Trung Quốc
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Thái Lan
-
Bộ Công Thương đề xuất lập Cục Năng lượng - Dầu khí
-
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
-
Yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
