Trung Quốc ra điều kiện đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ
![]() |
Ông Fu Cong, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Ảnh: Reuters) |
Reuters dẫn lời ông Fu Cong, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay 8/7 cho biết: "Phía Mỹ vẫn chưa nói với chúng tôi liệu họ muốn điều gì từ việc chúng tôi tham gia đàm phán; hoặc chúng tôi tăng kho vũ khí hạt nhân lên ngang ngửa của Mỹ hoặc Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí về mức ngang của Trung Quốc. Nếu Mỹ đồng ý giảm kho vũ khí hạt nhân về bằng mức của Trung Quốc, chúng tôi sẽ tham gia đàm phán ngay ngày hôm sau".
Mỹ đã nhiều lần ngỏ ý mời Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên về tương lai Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (NEW START) nhưng Trung Quốc luôn từ chối. Bắc Kinh lập luận, số vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc sở hữu chỉ bằng một phần nhỏ của Nga và Mỹ.
NEW START vốn là một thỏa thuận kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ, quy định hai bên giảm một nửa số bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược và giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai xuống còn 1.550. Hiệp ước dự kiến hết hiệu lực vào năm sau. Nga muốn gia hạn thỏa thuận NEW START thêm 5 năm, trong khi đó Mỹ chưa đưa ra kế hoạch nào cho thỏa thuận này, song phát tín hiệu ủng hộ một thỏa thuận 3 bên với cả Nga và Trung Quốc.
Việc kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán 3 bên về cắt giảm vũ khí hạt nhân có thể coi là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Bắc Kinh khi hai bên leo thang căng thẳng ở hàng loạt lĩnh vực khác nhau từ thương mại, công nghệ đến an ninh. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ chưa tham gia vào một hiệp ước kiểm soát vũ khí như vậy trong tương lai gần.
Theo số liệu năm 2019 của Hiệp hội kiểm soát vũ khí, Nga và Mỹ hiện mỗi nước sở hữu ước tính hơn 6.000 vũ khí hạt nhân, trong khi con số này của Trung Quốc là 290, Pháp là 300 và Anh là 200.
Theo Dân trí
-
Quan hệ Venezuela - Mỹ sẽ sang trang mới dưới thời ông Biden?
-
Trung Quốc nhập khẩu quặng sắt từ Ấn Độ cao nhất trong 9 năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
-
Xuất khẩu dầu của Iraq sang Mỹ tiếp tục giảm trong tuần thứ 2 liên tiếp của tháng Giêng
-
Tranh chấp giá cả khiến xuất khẩu dầu qua đường ống của Nga giảm rõ rệt
-
Đức xem xét đánh thuế LNG nhập khẩu của Mỹ để đáp lại đòn trừng phạt đối với Nord Stream2
-
Trung Quốc ra mắt thị trường buôn bán hạn ngạch khí thải gây ô nhiễm
- Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn trong khu vực và toàn cầu
- Trùm ma túy "đốt" 85 triệu USD/đêm trong sòng bạc bị bắt
- Iran để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ trong khai thác dầu mỏ và an ninh Vùng Vịnh
- Tân tổng thống Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Anh và NATO
- Mỹ: Đảng Dân chủ cân nhắc kế hoạch ngăn ông Trump tái tranh cử
- Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết bảo vệ quần đảo Senkaku
-
Nord Stream 2: Tàu đặt ống của Nga bị Mỹ “khóa mục tiêu”
-
Bảy tàu chở dầu tới Syria bị chặn ở Biển Đỏ
-
Nga chính thức lo ngại về tương lai nhiều chông gai của Nord Stream 2
-
Sau vụ tàu Fortuna của Nga bị trừng phạt, tiếp tục một công ty nữa “bỏ rơi” Nord Stream 2
-
Nga lên kế hoạch vận chuyển LNG từ Bắc Cực đến châu Á sớm nhất từ trước đến nay