Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí mới với trữ lượng 50 triệu m3 tại Biển Đông
![]() |
![]() |
![]() |
Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Được đặt tên là Huizhou 26-6, đây là mỏ dầu và khí đốt lớn nhất do các đội thăm dò tự vận hành của Trung Quốc tìm thấy ở khu vực lưu vực cửa sông Châu Giang, CNOOC cho biết. Trữ lượng địa chất ở mỏ mới đã được chứng minh là tương đương với 50 triệu mét khối dầu, và nó đã được Văn phòng Đánh giá Dự trữ Dầu khí thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc xem xét và phê duyệt.
Mỏ mới được cho là sẽ giúp tăng cường khả năng an ninh năng lượng của Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao. Nó cách Hồng Kông 162 km về phía đông nam, với độ sâu trung bình khoảng 113 mét; và độ dày của các lớp bể chứa lên đến 422,2 mét.
Hơn nữa, cuộc kiểm tra các giếng phát hiện cho thấy rằng hơn 500 mét khối dầu thô và 600.000 mét khối khí tự nhiên có thể được sản xuất mỗi ngày, Gao Yangdong, nhà địa chất trưởng của CNOOC chi nhánh Thâm Quyến, nói với giới truyền thông.
Gao cho biết một khi triển khai sản xuất, mỏ này sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể, đồng thời có thể sản xuất 20 triệu tấn dầu. Khí tự nhiên từ mỏ này có thể được vận chuyển liên tục đến hàng nghìn hộ gia đình trong Vùng Vịnh Lớn.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đạt được bước đột phá lớn trong việc thăm dò và phát triển các bể chứa bị chôn vùi ở phía đông Biển Đông, kết thúc hơn 40 năm mà không có bất kỳ phát hiện thương mại nào, Gao nói.
Mỏ dầu của CNOOC ở phía đông Biển Đông này đã trở thành cơ sở sản xuất dầu và khí đốt ngoài khơi quan trọng ở Trung Quốc, với sản lượng dầu và khí hơn 10 triệu mét khối/ năm trong 25 năm liên tiếp và sản lượng 15 triệu mét khối trong 6 năm liên tiếp.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Yến Anh
-
Người Mỹ lo ngại về nguồn tài trợ của Trung Quốc với châu Phi
-
Trung Quốc đặt điều kiện hợp tác với Mỹ
-
Lãnh đạo "Bộ tứ" sắp họp bàn cách đối phó Trung Quốc
-
Vì sao Đài Loan có thể giải cứu hàng chục ngàn tấn dứa trong “1 nốt nhạc”?
-
"Giải mã" hành trình tới Biển Đông sau gần 20 năm của tàu chiến Đức
-
Số chuyến bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông cao chưa từng có
- Ông Obama chúc mừng Tổng thống Biden về gói cứu trợ Covid-19
- Mỹ dồn dập gia tăng sức ép với Trung Quốc
- Cựu Tổng thống Trump cấm phe Cộng hòa dùng tên ông để gây quỹ
- Thượng viện Mỹ họp xuyên đêm duyệt chi 1.900 tỷ trợ cấp Covid-19
- Quân đội Myanmar đột kích bắt người trong đêm
- Lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng ở Myanmar?
-
Lầu Năm Góc công bố video Iran nã "mưa lên lửa" vào căn cứ có quân Mỹ
-
Xung quanh quyết định không kích Syria của chính quyền Biden
-
Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Iran
-
Trung Quốc lên tiếng khi Đức sắp đưa tàu chiến tới Biển Đông
-
Ông Biden "giáng đòn" trừng phạt đầu tiên với Nga, Moscow giận dữ đáp trả