Trung Quốc phản công OPEC
![]() |
Một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc |
Theo Al-Jazeera, quyết định này diễn ra sau khi chi phí năng lượng tăng cao ở Trung Quốc, không chỉ đối với dầu mà còn cả than và khí đốt tự nhiên, và tình trạng thiếu điện ở một số tỉnh đã buộc các nhà máy phải giảm sản lượng.
Lạm phát ở Trung Quốc cũng đang tăng nhanh và đây là một vấn đề chính trị đối với Bắc Kinh.
Trong bối cảnh đó, Bộ Lương thực và Dự trữ Chiến lược Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố tối thứ Năm tuần trước rằng nước này đã sử dụng trữ lượng dầu khổng lồ của mình để giảm áp lực hàng hóa tăng giá.
Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng các nguồn thạo tin cho biết tuyên bố đề cập đến hàng triệu thùng dầu mà chính phủ Trung Quốc đã rao bán hồi giữa tháng Bảy.
Theo Lương thực và Dự trữ Chiến lược Trung Quốc, việc cung cấp dầu dự trữ quốc gia cho thị trường thông qua đấu giá sẽ giúp ổn định tốt hơn nguồn cung cầu trong nước.
Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và đã tích lũy được một kho dự trữ khổng lồ về mặt hàng chiến lược này trong thập kỷ qua. Dự trữ này khác với Dự trữ Dầu chiến lược (SPR), được tổ chức ở Hoa Kỳ và Châu Âu và chỉ được sử dụng trong chiến tranh và khi nguồn cung bị cắt giảm. Tuy nhiên, Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ muốn sử dụng nguồn dự trữ của mình để tác động đến thị trường.
Đối với Bob McNally, cựu cố vấn chính trị của Nhà Trắng, người hiện đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Rapidan, một công ty tư vấn có trụ sở tại Washington, rõ ràng là Trung Quốc đang sử dụng nguồn dự trữ của mình để làm giảm giá dầu cho các nhà máy lọc dầu trong nước.
Thông tin trên được đưa ra chỉ một tháng sau khi Nhà Trắng công khai kêu gọi OPEC sản xuất nhiều dầu hơn trong bối cảnh giá xăng tăng cao tại Mỹ.
Nhìn chung, các hành động của Bắc Kinh và Washington cho thấy đối với hai nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, mức giá từ 70 đến 75 USD/thùng là một lằn ranh đỏ. Chưa kể cơn bão Ida đã làm giảm một phần lớn sản lượng dầu của Mỹ và ảnh hưởng đến việc cung cấp dầu cho Unipec của Trung Quốc.
Nh.Thạch
AFP
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Nếu Shell thâu tóm BP sẽ tác động gì tới giá dầu khí thế giới và đầu tư năng lượng?
-
TotalEnergies mở rộng hiện diện tại châu Á qua bước tiến mới ở Malaysia
-
Vì sao các ngân hàng thế giới tăng mạnh tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch?
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Giá bán lẻ xăng dầu đồng loạt giảm từ 0h ngày 1/7
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới giảm khi triển vọng nguồn cung tăng
-
OPEC+ sẽ linh hoạt quyết định sản lượng dầu trong tháng 8
-
Phân tích diễn biến giá dầu tuần qua: Thị trường chờ tín hiệu bứt phá
-
Ấn Độ xây dựng 6 kho dự trữ dầu chiến lược mới để đảm bảo an ninh năng lượng