Trung Quốc: Lở đất chôn vùi 40 người

07:00 | 11/07/2013

447 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một trận lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã chôn vùi 30-40 người và 12 người khác đang mất tích sau khi một cây cầu bị sập do mưa lớn, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin.

Một cây cầu bị ngập ở tỉnh Tứ Xuyên.

Trận lở đất xảy ra tại thị trấn Zhongxing vào sáng nay. Hơn 100 nhân viên cứu hộ cùng có nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ, Xinhua cho biết.

Trận lở đất diễn ra sau nhiều ngày mưa lớn tại nhiều khu vực ở tây nam Trung Quốc, vốn gây ngập lụt tại một số nơi.

Hôm qua, một cây cầu ở thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập, cuốn trôi các phương tiện và khiến 12 người mất tích.

Thị trấn Zhongxing thuộc thành phố Đô Giang Yển, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất Tứ Xuyên hồi năm 2008.

Trận lở đất, diễn ra trên khu vực có diện tích khoảng 2km, đã gây hư hại cho ít nhất 11 ngôi nhà.

 

Nước lũ tràn ngập một vùng rộng lớn tại huyện Bắc Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên.

"Cho tới nay chúng tôi chỉ biết 11 gia đình bị chôn vùi và hơn 200 người bị sơ tán do lở đất", một quan chức địa phương cho biết.

Các thành viên tuần tra tại Đô Giang Yển nói với báo chí địa phương rằng vào thời điểm họ tới hiện trường vài  giờ sau trận động đất, "tất cả mọi thứ đã biến thành một vùng nước mênh mông rộng lớn".

 Các nhân chứng đã miêu tả cảnh tượng đất đá và các mảnh vỡ trôi xuống sườn đồi, ập xuống 8 ngôi nhà nghỉ dưỡng chỉ trong chưa đầy 3 phút.

Trong khi đó, các đội cứu hộ đã được triển khai tới Giang Du để tìm kiếm những người mất tích sau khi một cây cầu bị sập. Ít nhất 6 phương tiện đã rơi xuống sông khi cầu sập xuống sau nhiều ngày mưa lớn.

Chính quyền địa phương tại Giang Du nói nước sông đã đột ngột tăng lên mức cao nhất trong 50 năm qua hôm 9/7.

2 cây cầu khác, một tại Giang Du và một tại Đức Dương, cũng bị cuốn trôi.

Theo giới chức Trung Quốc, mưa lớn đã ảnh hưởng tới hơn 508.000 người tại 2 tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, khiến 300 ngôi nhà bị hư hại và buộc 36.800 người phải đi sơ tán.

Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp diễn tại tỉnh Tứ Xuyên trong 24 giờ tới.

Hồi năm 2011, hơn 5 triệu người đã bị ảnh hưởng do các trận lũ lụt gây chết người ở phía đông Trung Quốc.

Vào năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh, làm gần 90.000 người chết và mất tích.

Ảnh lũ lụt và ở đất tại Tứ Xuyên:

 

(Theo Dân trí)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc