Trung Quốc: Gian nan cắt giảm công suất lọc dầu
![]() |
| Bên ngoài một nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc. (Ảnh: AFP) |
Phát biểu tại hội nghị năng lượng APPEC do S&P Global Commodity Insights tổ chức ở Singapore, ông Li Xinhua, Giám đốc toàn cầu mảng kinh doanh của Rongsheng Petrochemical, cho biết sáng kiến này có thể cần từ 3 - 5 năm mới loại bỏ được khoảng 100 triệu tấn công suất lọc dầu. “Quá trình này sẽ tốn khá nhiều thời gian”, ông nhấn mạnh.
Chính phủ Trung Quốc hiện đang triển khai chiến dịch gọi là “anti-involution” nhằm giảm cạnh tranh quá mức, hạn chế nguy cơ giảm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Trong ngành lọc - hóa dầu, mục tiêu cụ thể là đóng cửa các nhà máy nhỏ, lạc hậu, nâng cấp cơ sở cũ và chuyển hướng đầu tư sang khai thác vật liệu tiên tiến.
Theo ông Li, việc cắt giảm công suất sẽ đòi hỏi phải có đàm phán giữa chính quyền trung ương và địa phương. Quá trình này thường kéo dài bởi liên quan trực tiếp đến việc làm, một vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn nhiều bất ổn.
Ngoài ra, ông Li cho biết các mức thuế thương mại cũng khiến giá dầu không còn phản ánh đúng cung - cầu thực tế, từ đó làm suy giảm lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc. “Điều này sẽ buộc chúng tôi phải giảm sản lượng sản phẩm dầu và đồng thời tăng cường khai thác hóa chất”, ông nói thêm.
Nh.Thạch
AFP
-
Thỏa thuận Nga - Mỹ khó hạ nhiệt giá dầu diesel trước bầu cử giữa kỳ?
-
Ông Trump ký sắc lệnh miễn thuế khi mua dầu diesel
-
G7 xả kho dự trữ dầu: Giải pháp ngắn hạn trước áp lực nguồn cung
-
Logistics - "Nút thắt" mới của thị trường dầu mỏ
-
Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu, Ấn Độ sẵn sàng giải cứu nhu cầu nhiên liệu châu Á
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Giá dầu hôm nay (14/10): Quay đầu giảm
-
Thỏa thuận Nga - Mỹ khó hạ nhiệt giá dầu diesel trước bầu cử giữa kỳ?
-
Nga tập kích tàu chở hàng hóa quân sự đến Ukraine
-
Rủi ro an ninh tại Biển Đen đẩy cước vận tải dầu tăng "thẳng đứng"

