Trung Quốc dẫn đầu thế giới về điện gió
![]() |
Trung Quốc khẳng định bản thân trên thị trường điện gió
Trung Quốc dự định đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng. Gần đây, gã khổng lồ châu Á đã tiết lộ kế hoạch khử carbon. Các mục tiêu của Trung Quốc sẽ giúp thị trường thế giới đạt mức tăng trưởng 36%, ước tính khoảng 18,1 tỷ USD.
Trên thực tế, Trung Quốc đang phấn đấu đạt mục tiêu sản xuất hơn 55 GW điện gió/năm trong vòng 10 năm tới. Chỉ trong quý II/2022, quốc gia này đã ghi nhận mức hoạt động điện gió kỷ lục là 35 GW, đưa Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu trong thị trường điện gió. Theo ông Luke Lewandoski – Giám đốc nghiên cứu tại Công ty tư vấn doanh nghiệp Wood Mackenzie, việc áp dụng nhanh chóng công nghệ mới và sự hỗ trợ từ phía Chính phủ đã đưa Trung Quốc lên vị trí dẫn đầu này.
Ngoài ra, sản lượng điện gió ngoài khơi của Trung Quốc cũng đã vượt mức 6 GW trong quý II.
Chưa kể, ba nhà sản xuất thiết bị điện gió Trung Quốc là Envision, Mingyang và Goldwind cũng đứng trong top 10 về lượng đơn đặt hàng trên toàn cầu, với khả năng sản xuất hơn 26 GW.
Thị trường điện gió toàn cầu phá kỷ lục
Với 61 GW điện gió, thị trường điện gió toàn cầu tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trong suốt hai quý đầu năm 2022. Thật vậy, con số này cao hơn 13% so với nửa đầu năm 2021 và là con số cao nhất từng được ghi nhận trong một quý.
Điện gió ở châu Âu cũng đang phát triển mạnh trong quý 2, với sản lượng đạt 3,8 GW và cao gấp đôi so với quý đầu tiên.
Tuy nhiên, sản lượng ở Mỹ không vượt quá 2 GW trong nửa đầu năm nay. Wood Mackenzie nhận định: “Nhu cầu ở Mỹ rất yếu. Nguyên nhân chính là do điều kiện thị trường khó khăn, chẳng hạn như chi phí lao động tăng, lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng”.
Tuy nhiên, theo Wood Mackenzie, Đạo luật Giảm lạm phát Mỹ có thể giúp thúc đẩy thị trường điện gió.
Ngọc Duyên
AFP
-
Sửa Luật Điện lực: Mở không gian mới cho thị trường điện
-
Vì sao nhập khẩu LNG của Trung Quốc liên tiếp giảm?
-
ĐBQH đề xuất cơ chế gỡ điểm nghẽn cho điện gió ngoài khơi
-
Hội Dầu khí Việt Nam trao đổi hợp tác với Hiệp hội Khí tự nhiên và Năng lượng châu Á
-
Cà Mau chấp thuận 3 dự án điện gió, tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng
-
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
-
Sửa Luật Điện lực: Mở không gian mới cho thị trường điện
-
Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điện mặt trời mái nhà
-
Sơn La sắp có dự án điện mặt trời nổi 17.000 tỷ đồng, công suất 800 MW
-
Bãi đỗ xe thông minh: Bài toán hạ tầng cho Hà Nội trong kỷ nguyên giao thông xanh

