Trồng cây trên sông Tô Lịch

11:00 | 24/12/2014

5,624 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sông Tô Lịch từ lâu đã được coi là sông “chết” của thủ đô bởi mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên, đã xuất hiện hy vọng mới về sự “thay da đổi thịt” kể từ khi hàng loạt bè cây thủy trúc được trồng và thả dọc sông Tô Lịch.

Hà Nội triển khai dự án trồng cây thủy trúc trên sông Tô Lịch.

Hàng loạt bè cây thủy trúc được trồng và lắp đặt dọc sông Tô Lịch từ đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt đến khu vực Ngã Tư Sở .

Dự án trồng cây thủy trúc được thực hiện bởi Công ty thoát nước Hà Nội.

Theo anh Vinh, nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội: “Cây thủy trúc khi phát triển, bộ rễ sẽ dài thành chùm cắm xuống mặt nước sẽ có tác dụng lọc nước, lọc bùn và làm sạch môi trường nước”.

Mỗi bè cây được nâng đỡ bởi hệ thống ống nhựa rỗng hàn kín, cố định bởi những chiếc cọc tre và buộc neo để không bị ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa, nước chảy xiết.

Những đóa sen nhựa tô điểm bước đầu giúp cho dòng sông thêm sức sống và chờ thủy trúc phát triển.

Ngoài khu vực sông Tô Lịch, cây thủy trúc đã được trồng ở nhiều hồ như hồ Ngọc Khánh, hồ Giảng Võ, hồ Đền Lừ…

Nguyễn Hoan

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc