Trộm được hơn 50 triệu đồng... biến dạng

10:50 | 05/01/2016

1,394 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 4/1, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội), đang tạm giữ đối tượng Đỗ Huy Thông (32 tuổi, ở Thái Nguyên, hiện đang thuê trọ tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh) về hành vi trộm cắp tài sản.
pha ket sat trom hon 50 trieu dong bi bien dangNhân viên bệnh viện hành nghề 'đạo chích' ở sân bay
pha ket sat trom hon 50 trieu dong bi bien dangGiả vờ yêu phụ nữ 'một lần đò' để trộm tiền vàng

Sáng 3/1, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo về việc, kẻ gian đột nhập Nhà máy Cơ khí Quang Minh Coma 28 (ở lô 4, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh) trộm cắp 2 chiếc máy tính xách tay và dùng máy khò hàn xì phá két sắt lấy trộm hơn 50 triệu đồng.

pha ket sat trom hon 50 trieu dong bi bien dang
Đỗ Huy Thông tại cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định thủ phạm gây án là Đỗ Huy Thông - công nhân của nhà máy.

Tại cơ quan công an, Đỗ Huy Thông khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, chiều ngày 2/1, Đỗ Huy Thông cùng cán bộ, nhân viên Nhà máy Cơ khí Quang Minh Coma 28 đi ăn cỗ cưới của một công nhân tại huyện Sóc Sơn.

pha ket sat trom hon 50 trieu dong bi bien dang
Két sắt bị Thông phá.

Đến 21h30 cùng ngày, Đỗ Huy Thông về khu nhà ở của công nhân để lấy xe máy về nhà. Khi ra tới bốt bảo vệ, hắn thấy bảo vệ đang ngủ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của nhà máy.

Đỗ Huy Thông đi lên Phòng Tài chính - Kế toán dùng tay mở ổ khóa nhưng không được nên xuống nhà xưởng lấy bộ khò hàn xì thường dùng cắt sắt lên phá khóa. Sau khi mở được khóa vào bên trong, hắn dùng khò hàn xì phá két sắt.

pha ket sat trom hon 50 trieu dong bi bien dang
Bộ khò hàn xì được Thông sử dụng để gây án.

Khi mở két sắt ra, hắn thấy bên trong có rất nhiều tờ tiền polymer mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng, nhưng tất cả bị biến dạng vì sức nóng của khò hàn xì. Toàn bộ số tiền này (51 triệu đồng –PV), Đỗ Huy Thông nhét vào túi áo khoác mặc trên người. Sau đó, Đỗ Huy Thông sang Phòng Tổng hợp lấy 2 chiếc máy tính xách tay rồi bỏ trốn về nhà trọ cất giấu.  

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc