Triệu tập 6 đối tượng tung tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ
![]() |
![]() |
Khoảng 9h ngày 31/8, khi Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ tiến hành xả lũ với lưu lượng 4.200m3/giây, một số đối tượng đã thông qua mạng xã hội facebook phát tán tin Thủy điện Bản Vẽ bị vỡ đập, khiến người dân lo sợ và hoảng loạn.
Thông tin này lan nhanh trên mạng xã hội gây dư luận xấu. Người dân ở vùng hạ lưu đọc tin qua facebook đã hối hả mang đồ đạc, cùng người thân lên núi lánh nạn.
![]() |
Các đối tượng tung tin đồn bị triệu tập (ảnh Duy Ngợi) |
Trên thực tế, không hề có sự việc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ bị vỡ như các đối tượng tung tin. Vào cuộc xác minh, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) tiến hành triệu tập khẩn cấp 6 đối tượng lên để làm rõ vụ việc.
Các đối tượng bị triệu tập, gồm: Vũ Văn Phúc (30 tuổi), Nguyễn Quang Trung (27 tuổi, cùng ở khối Hòa Trung, thị trấn Hòa Bình, Tương Dương); Vi Thanh Định (21 tuổi), Lô Bảo Ngọc (19 tuổi, cùng ở bản Phòng, xã Thạch Giám, Tương Dương); Phân Thị Trân (36 tuổi, ở bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, Tương Dương); Phan Duy Tùng (31 tuổi, ở bản Quang Yên, xã Tam Đình, Tương Dương).
Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương cho biết, 6 đối tượng nói trên bị triệu tập để làm rõ về việc tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phú Đô - Duy Ngợi
-
Bộ Tài chính yêu cầu triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế
-
Chuyển hồ sơ sai phạm trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia sang cơ quan công an để điều tra
-
Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ đạt mốc 10 tỷ kWh
-
Khai giảng sớm ở ngôi trường khó khăn nơi vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ
-
Hồ thủy điện Bản Vẽ cắt hoàn toàn đợt lũ có tần suất 20 năm mới gặp
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước