Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở sảnh chung cư

19:00 | 25/09/2018

545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại sảnh các khu chung cư trên địa bàn.  
nhom chuyen trom cap xe may o sanh chung cu sa luoiBị cảnh sát 141 phát hiện vam phá khóa, thanh niên băng qua đường sắt thoát thân
nhom chuyen trom cap xe may o sanh chung cu sa luoiThanh Hóa: Gần 5 năm, trộm 200 chiếc xe máy
nhom chuyen trom cap xe may o sanh chung cu sa luoiHàng nghìn xe máy bị trộm cắp đưa ra nước ngoài tiêu thụ

Cụ thể, bị can Lê Viết Chiến (26 tuổi) và Vũ Đắc Soạn (28 tuổi, cùng ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) bị khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản"; Nguyễn Bá Chiến (25 tuổi, ở Hà Nội) bị khởi tố về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

nhom chuyen trom cap xe may o sanh chung cu sa luoi
Các đối tượng bị khởi tố (ảnh: QT)

Thời gian gần đây, tại các khu chung cư trên địa bàn quận Hà Đông, người dân vô cùng hoang mang, lo sợ khi những chiếc xe máy để ở sân tòa nhà chung cư "không cánh mà bay".

Nắm bắt thông tin về sự việc, Công an quận Hà Đông đã vào cuộc xác minh. Qua công tác sàng lọc đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện một nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau nhiều ngày bám sát các đối tượng, ngày 24/9, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Đắc Soạn. Sau đó, các đối tượng Lê Viết Chiến và Nguyễn Bá Chiến cũng lần lượt "sa lưới".

Đặc biệt, Trần Đắc Soạn là đối tượng đang bị Công an huyện Ứng Hòa truy nã về tội trộm cắp tài sản trong một vụ án khác. Soạn 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và "Lưu hành tiền giả".

nhom chuyen trom cap xe may o sanh chung cu sa luoi
Những chiếc xe máy bị nhóm đối tượng lấy trộm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Chiến và Soạn thường tìm đến các khu chung cư trên địa bàn quận Hà Đông để "săn mồi". Mỗi khi phát hiện chủ xe lơ là, thiếu cảnh giác là chúng dùng vam phá khóa xe máy để lấy trộm.

Hầu hết các xe máy mà nhóm Soạn trộm cắp được đều mang bán cho Nguyễn Bá Chiến với giá rẻ để lấy tiền ăn tiêu. Dù biết những chiếc xe do Soạn và Chiến bán cho mình là xe trộm cắp mà có, nhưng Chiến vẫn sẵn sàng mua rồi tìm khách bán lại kiếm lời.

Đăng Khoa