Triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, giá dầu đi xuống

15:01 | 20/03/2019

294 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Giá dầu có xu hướng đi xuống vào hôm nay (20/3) ở thị trường châu Á, do những bất ổn kéo dài về cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm.  

Khoảng 03:30 GMT ngày 20/3, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hàng tháng 4, đã mất 17 cent xuống còn 58,86 đô la trong giao dịch điện tử châu Á.

Dầu Brent Biển Bắc giao hàng trong tháng 5, mất một cent xuống 67,62 đô la/thùng.

Ủy ban giám sát thỏa thuận của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác hôm thứ Hai đã đề xuất dời cuộc họp toàn thể của "OPEC+" tháng 6 để xem xét quyết định có nên gia hạn hay không thỏa thuận hạn chế sản lượng được áp dụng kể từ tháng 1/2019.

trien vong kinh te toan cau am dam gia dau di xuong

Việc hoãn lại như vậy hỗ trợ cho giá dầu vì nó phản ánh mong muốn duy trì các biện pháp hạn chế sản xuất, theo các chuyên gia.

Nhưng "những dấu hiệu khó khăn trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung dường như làm các nhà đầu tư lo lắng, và giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi đồng đô la tăng giá", Ngân hàng ANZ cho biết trong một bình luận.

Bất kỳ sự tăng giá nào của đồng bạc xanh đều có xu hướng làm giảm nhu cầu dầu và do đó làm giảm giá.

Nh.Thạch

AFP