Tranh cãi về quốc tịch tàu chở dầu mới bị bắt ở vịnh Ba Tư
![]() |
| Hải quân Iran tuần tra eo biển Hormuz |
Con tàu bị bắt giữ vào cuối tháng 7/2019 khi đang vận chuyển 700.000 lít dầu lậu thuộc về Iraq, thông báo của Cơ quan Thông tấn Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) đề cập đến các tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Theo Thiếu tướng Ramzan Zirahi của IRGC, tàu chở dầu đã bị bắt lúc nó ở gần đảo Farsi, phía bắc vịnh Ba Tư, IRNA nói.
Tuy nhiên, Bộ Dầu mỏ Iraq đã bác bỏ thông tin này, theo truyền thông địa phương và được Reuters dẫn lại.
"Iraq không xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế", Bộ Dầu mỏ Iraq nói trong một tuyên bố.
Ngày 4/8, kênh truyền hình Iran Press TV công bố rằng quân đội nước này đã bắt một tàu chở dầu nước ngoài đang chở 700.000 lít dầu lậu đến các nước Arab ở vùng Vịnh vào ngày 31/7. Bảy thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ.
Con tàu sau đó được kéo đến cảng Bushehr của Iran, dầu lậu bị tịch thu và chuyển cho công ty phân phối dầu quốc gia, theo luật pháp Iran.
Vào ngày 19/7, Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu của Anh ở eo biển Hormuz vì vi phạm luật hàng hải. Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi lực lượng hải quân Anh trước đó đã bắt một tàu chở dầu của Iran gần Gibraltar.
Vào ngày 14/7, Tehran cũng đã bắt tàu chở dầu treo cờ Panama, MT Riah, cáo buộc buôn lậu dầu.
Nh.Thạch
AFP
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tăng nhẹ
-
Giá xăng dầu giảm nhẹ trước kỳ nghỉ lễ, diesel vẫn ở mức cao
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
Mỹ và đồng minh Trung Đông xoay chuyển thế cờ dầu mỏ với Iran như thế nào?
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Chủ tịch Quốc hội: Đã có quyết sách, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng
-
Tạo hành lang pháp lý cho xuất bản trong kỷ nguyên số

