TP HCM: Truy tìm băng cướp tài sản tại cửa hàng tiện ích

21:46 | 08/06/2019

440 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang truy tìm 3 thanh thiếu niên liên quan vụ án cướp tài sản xảy ra tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP HCM diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018.
tp hcm truy tim bang cuop tai san tai cua hang tien ichSiêu đạo chích bị bắt, lộ vụ trộm lô vàng gần 2 tỉ đồng từ 4 năm trước
tp hcm truy tim bang cuop tai san tai cua hang tien ichCamera ghi trọn cảnh người phụ nữ trộm tiền ở cửa hàng gốm sứ
tp hcm truy tim bang cuop tai san tai cua hang tien ich"Siêu đạo chích" đột nhập gần 20 cửa hàng chỉ trong 1 tuần

Theo Cơ quan CSĐT, các vụ cướp nói trên do đối tượng Nguyễn Hoàng Phong Thiện và đồng bọn thực hiện. Các đối tượng Chiến, Hòa, Sang (không rõ lai lịch và địa chỉ) đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an TP HCM kêu gọi Chiến, Hòa, Sang ra hợp tác để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trường hợp những người này không ra trình diện thì người dân phát hiện yêu cầu trình báo công an.

tp hcm truy tim bang cuop tai san tai cua hang tien ich
Một trong các đối tượng cướp tại cửa hàng tiện ích. Ảnh: NLĐ

Cung cấp đặc điểm nhận diện các đối tượng, Cơ quan CSĐT cho biết đối tượng Chiến (biệt danh Su Bin) khoảng 17-18 tuổi, da trắng, ốm, cao khoảng 1,7m, có xăm hình ở tay, chân nhưng không rõ hình. Đối tượng Hòa khoảng 19 tuổi, cao khoảng 1,6m, da ngăm đen, hai vai to ngang, mũi tẹt, môi dày hơi thâm, nói giọng miền Nam. Đối tượng Sang (tên gọi khác là Bò Kho) khoảng 14-15 tuổi nhưng có gương mặt già dặn khoảng 17-18 tuổi, cao khoảng 1,7m, to con, da trắng, môi dày thâm đen, giọng nói giống người miền Trung, có xăm hình cá chép phía sau lưng.

Công an TP HCM cũng kêu gọi người dân nếu phát hiện các đối tượng Chiến, Hòa, Sang hãy thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (địa chỉ số 324 đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10), gặp điều tra viên Lưu Thiện Toàn qua số điện thoại 028.38656180 - 0909407829 hoặc Công an gần nhất.

Trước đó, cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) cũng từng triệt phá băng cướp “nhí” vào cửa hàng tiện ích cướp tài sản, nhưng do băng này chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc