TP HCM: Mở rộng xa lộ Hà Nội lên 16 làn xe

11:00 | 16/10/2015

2,821 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Từ 8 làn xe hiện tại, xa lộ Hà Nội sẽ được mở rộng lên 16 làn xe lưu thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TP HCM.

tp hcm mo rong xa lo ha noi len 16 lan xe

TP HCM tiếp tục mở rộng xa lộ Hà Nội

TP HCM sẽ mở rộng xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến nút giao Trạm 2 và làm mới đường song hành hai bên cầu Sài Gòn đến Rạch Chiếc với tổng kinh phí 518,2 tỉ đồng.

tp hcm mo rong xa lo ha noi len 16 lan xe
Xa lộ Hà Nội đoạn trước Đại học Quốc gia TP HCM

Đoạn xa lộ Hà Nội mở rộng từ trường Đại học Quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức đến ngã ba Tân Vạn, tỉnh Đồng Nai, có chiều dài 2,2km.

UBND TP HCM vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) ứng vốn 1.410 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa, để tỉnh Bình Dương chi trả cho 167 hộ dân còn vướng.

Như vậy, đoạn 2,2km này sẽ được thi công trở lại, sau gần 2 năm bị đình trệ do thiếu chi phí đền bù giải tỏa.

Theo kế hoạch, tháng 2/2016 sẽ thi công mở rộng đoạn 2,2km trên với lộ giới 113m, đáp ứng 16 làn xe lưu thông. Trong đó có 8 làn xe ô tô chạy trên trục đường chính, 8 làn xe gắn máy chạy hai bên đường song hành. Dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2017.

Do chậm triển khai nên gây ra tình trạng đội vốn, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 2.287 tỷ đồng lên hơn 3.822 tỷ đồng.

Hiển Võ