TP HCM: Đối tượng cướp giật điện thoại ra đầu thú

09:30 | 02/09/2019

1,072 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 1/9, Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Mã Trường Thịnh (27 tuổi, trú quận 1, TP HCM) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.
tp hcm doi tuong cuop giat dien thoai ra dau thuAn Giang: Ế khách, tài xế xe ôm đánh liều đi cướp giật
tp hcm doi tuong cuop giat dien thoai ra dau thuTP HCM: Tóm gọn 2 kẻ cướp giật giữa trung tâm thành phố
tp hcm doi tuong cuop giat dien thoai ra dau thuLâm Đồng: Vừa rút tiền ở ngân hàng, về đến nhà bị cướp
tp hcm doi tuong cuop giat dien thoai ra dau thu
Đối tượng Mã Trường Thịnh. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/8, Công an quận 1 (TP HCM) tiếp nhận trình báo của chị Pecate (22 tuổi, quốc tịch Pháp) về việc bị cướp giật điện thoại trên đường Nguyễn Cảnh Chân (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Nguyễn Cư Trinh tiến hành rà soát địa bàn, truy tìm nghi can cướp giật. Qua công tác nghiệp vụ, công an xác định Mã Trường Thịnh (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) là nghi can liên quan nên đã đến nơi ở của gia đình Thịnh, vận động đối tượng ra đầu thú.

Khoảng 22h cùng ngày, Thịnh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, tối 31/8, Thịnh đi xe máy hiệu Vision BKS 59U1 - 918.40 đến trước số 31 Nguyễn Cảnh Chân thì thấy chị Pecate đang cầm điện thoại trên tay nên nảy sinh ý định cướp giật. Sau đó đối tượng liền áp sát, giật chiếc điện thoại của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lực lượng chức năng đã tiến hành trao trả lại chiếc điện thoại cho du khách.

Lâm Anh (t/h)