Total mở rộng hoạt động điện tái tạo

17:15 | 27/02/2019

410 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Total Eren, do tập đoàn dầu khí Total sở hữu 23%, hôm 26/2 tuyên bố mua lại công ty sản xuất điện tái tạo có trụ sở tại Luxembourg (NHC), chủ yếu có mặt ở miền nam châu Âu.

Trị giá thương vụ không được tiết lộ, nhưng NHC "đã được định giá hơn một tỷ euro", Total Eren nói trong một tuyên bố.

total mo rong hoat dong dien tai tao

NHC có công suất 657 megawatt (MW) tại các nhà máy năng lượng mặt trời, gió và thủy điện ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bulgaria, Ba Lan và Bồ Đào Nha. "Chúng tôi hiện có mặt đáng kể ở Nam Âu, nhưng quan trọng hơn là kinh nghiệm và tài năng của NovEnergia", David Corchia, CEO của Total Eren, tuyên bố.

Ngoài công suất mà công ty Luxembourg mang lại, Total Eren, được thành lập năm 2017 từ sự hợp nhất giữa các hoạt động năng lượng mặt trời của Total và Eren Re, cũng có 1.600 MW đang hoạt động hoặc đang được xây dựng. Mục tiêu của công ty là đã lắp đặt hơn 3 gigawatt vào năm 2022.

total mo rong hoat dong dien tai taoTân Bộ trưởng Môi trường Pháp và những lời hứa “đỉnh”
total mo rong hoat dong dien tai taoSản lượng điện tái tạo tại Đức gia tăng

Nh.Thạch

AFP