Toshiba chịu lỗ hơn 800 triệu USD để rút khỏi lĩnh vực LNG tại Mỹ
(PetroTimes) - Toshiba cho biết đã ghi nhận khoản chi phí 93 tỷ yên (818 triệu đô la) trong thương vụ bán cổ phần tại dự án Freeport LNG ở Mỹ. Theo thời báo Nikkei cho biết, đối tác mua lại là công ty khí ENN của Trung Quốc.
![]() |
| Dự án Freeport LNG của Toshiba |
Đối với ENN, thương vụ mua lại này có chi phí tương đối thấp và giúp công ty tiếp cận với nguồn khí đá phiến đáng kể của Mỹ. Trong khi đó, đối với Toshiba, thương vụ này đánh dấu sự kết thúc cho bước đột phá ngắn hạn vào lĩnh vực LNG của công ty.
Vào năm 2013, Toshiba đã gây chấn động thị trường khi quyết định tham gia vào lĩnh vực LNG, quyết định được cho là khá kỳ quặc do công ty không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Kế hoạch của Toshiba là đưa nguồn cung LNG ở Mỹ đến với các khách hàng sử dụng tại châu Á trong các nhà máy điện chạy bằng turbin khí chu trình hỗn hợp.
Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)
-
Tổ máy 1 của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 đốt than lần đầu thành công
-
Đẩy nhanh dự án năng lượng trọng điểm, bảo đảm không để thiếu điện
-
“Cởi trói” thị trường điện: Kỳ vọng cú hích thể chế từ Luật Điện lực (sửa đổi)
-
Hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang tại 16 trạm biến áp, tăng cường bảo đảm điện cho miền Bắc
-
Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Hòa Bình lên 1.800MVA

