Tổng thống Trump nhắm vào mạng lưới dầu mỏ của Venezuela
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy giai đoạn "tan băng" ngắn ngủi dưới thời cựu Tổng thống Biden đã kết thúc và chính quyền Tổng thống Trump đang khôi phục lại chế độ trừng phạt với sức nặng thực sự.
Trọng tâm của đợt trừng phạt mới là ba người cháu của Cilia Flores, vợ của ông Maduro - một nhân vật quyền lực ở Caracas. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc, hai trong số ba người cháu bị cáo buộc đã quay lại hoạt động buôn ma túy ngay sau khi trở về Venezuela. Họ hiện bị đưa trở lại danh sách trừng phạt theo thẩm quyền chống ma túy, cùng với người cháu thứ ba là Carlos Erik Malpica Flores, người từng được gỡ khỏi danh sách các cá nhân và thực thể đặc biệt (SDN) trong các cuộc đàm phán thời Tổng thống Biden.
Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm vào một mục tiêu quen thuộc: huyết mạch xuất khẩu dầu của Venezuela. Sáu công ty vận tải và sáu tàu chở dầu - nhiều tàu treo cờ Quần đảo Marshall, Panama hoặc Quần đảo Cook - bị đưa vào danh sách đen vì vận chuyển dầu thô Venezuela trong khi sử dụng các biện pháp đánh lừa AIS để che giấu hành trình. Một số tàu, bao gồm WHITE CRANE và KIARA M, đã bốc dầu gần đây vào tháng 10 và hiện bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Ngành dầu mỏ của Venezuela không sụp đổ trong một sớm một chiều, mà nó đã suy kiệt trong nhiều năm. Những gì còn lại của hệ thống xuất khẩu PDVSA vận hành bằng các giải pháp chắp vá, các giếng liên doanh đã lão hóa và đội tàu chở dầu liên tục thay đổi để cố vượt trước lệnh trừng phạt một bước. Phần lớn lượng dầu thô còn xuất khẩu được thực hiện một cách bí mật: tắt thiết bị định vị, trôi tự do ngoài khơi cho đến khi trời tối, rồi chuyển tải ở những khu vực hẻo lánh. Các biện pháp trừng phạt mới của Bộ Tài chính Mỹ đánh trực diện vào tuyến né tránh trừng phạt này, thu hẹp hơn nữa đường xuất khẩu vốn đã rất hạn chế.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gia tăng áp lực trên nhiều mặt trận - quân sự, chính trị và kinh tế. Những tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela và tấn công hàng chục tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.
Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi Tổng thống Maduro bị buộc phải rời bỏ quyền lực, việc hồi sinh ngành năng lượng Venezuela sẽ đòi hỏi hàng chục tỷ USD vốn đầu tư và một thập kỷ ổn định - những điều hiện vẫn nằm ngoài tầm với.
Trước mắt, thông điệp của Bộ Tài chính Mỹ rất rõ ràng: cánh cửa lách trừng phạt đang thu hẹp, và Washington đã trở lại với lập trường thực thi mạnh mẽ.
Mai Lâm
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/8: Mỹ ném bom đảo Larak của Iran
-
Ngành dầu khí Venezuela phục hồi chậm hơn kỳ vọng của Mỹ
-
Venezuela ký loạt thỏa thuận mới, kỳ vọng phục hồi ngành dầu mỏ
-
OPEC+ bước vào giai đoạn đàm phán hạn ngạch cho năm 2027
-
Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 12/9: Đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Xê-út gặp sự cố?
-
Xung đột Mỹ - Iran làm đảo lộn mô hình kinh tế vùng Vịnh ra sao?
-
Giá LNG tăng vọt, thế giới quay lại với nhiệt điện than
-
OPEC dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng mạnh vào năm 2027
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 11/9: HSBC nâng dự báo giá dầu Brent

