Tổng thống Syria cáo buộc Mỹ bán dầu ăn cắp cho Thổ Nhĩ Kỳ
![]() |
Khai thác dầu ở Syria |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Phoenix của Trung Quốc và được hãng thông tấn SANA đăng tải lại, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cáo buộc Hoa Kỳ bán dầu đánh cắp từ đất nước ông cho Ankara.
Trước đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng mặc dù đã rút quân khỏi Syria nhưng một số binh lính Mỹ sẽ vẫn ở lại đất nước này để "kiểm soát dầu".
"Khi IS đến Syria và sáp nhập với lực lượng Al-Nusra, chúng đã bắt đầu ăn cắp dầu và bán nó. Cho ai? Chúng trung chuyển dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ và bán cho nhiều khách hàng khác nhau. Bây giờ Hoa Kỳ đang ăn cắp dầu của Syria và bán cho Thổ Nhĩ Kỳ", Tổng thống Assad tố cáo.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Syria cho biết lính Mỹ vẫn còn rất đông ở đất nước ông. “Hoa Kỳ sử dụng rất nhiều lính đánh thuê từ các công ty quân sự tư nhân như Blackwater trong cuộc chiến ở Syria. Vì vậy, nếu quân đội chính quy của Mỹ ở Syria chỉ có vài trăm thì trên thực tế con số đó là vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn”.
Trước đó, Tham mưu trưởng Hoa Kỳ Mark Milley nói rằng sau khi Tổng thống Trump ra lệnh rút quân đội Mỹ khỏi Syria, sẽ có từ 500 đến 600 lính Mỹ ở lại.
Vào cuối tháng 10/2019, quân đội Nga đã công bố một báo cáo chi tiết về các hoạt động buôn lậu dầu của Mỹ ở Syria, được xác nhận bởi dữ liệu vệ tinh. Theo đó, Lầu Năm Góc, CIA và các nhà thầu quân sự tư nhân đã cùng tham gia vào các hoạt động buôn lậu với người Kurd và các công ty dầu khí dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Hoạt động này đem lại lợi nhuận hơn 30 triệu đô la/tháng.
Năm 2011, sản lượng vàng đen của Syria lên tới khoảng 375.000 thùng mỗi ngày.
Nh.Thạch
RT
-
Tổng thuật: Công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự trên cả nước
-
Danh sách Chủ tịch UBND các tỉnh, thành mới sau sáp nhập
-
Danh sách các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập
-
Sáng 30/6: Cả nước công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu