Tổng thống Iran tuyên bố từ bỏ mọi cam kết về nghiên cứu và phát triển hạt nhân
![]() |
| Tổng thống Iran Hassan Rouhani |
Ngoài thông báo tiếp tục giảm nghĩa vụ của Tehran trong thỏa thuận hạt nhân ký với cộng đồng quốc tế năm 2015, ông Hassan Rouhani cho biết các bên liên quan có hai tháng để cứu vãn thỏa thuận. Tổng thống Iran nói thêm rằng đất nước ông vẫn tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử (IAEA).
Việc xóa bỏ mọi hạn chế đối với nghiên cứu sẽ đẩy nhanh sự phát triển của chương trình hạt nhân Iran. Tehran sẽ chủ yếu nghiên cứu các loại máy ly tâm mới, ông Rouhani nói.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì đất nước cần để phát triển kỹ thuật và công nghệ hạt nhân, dưới sự kiểm soát của IAEA", Tổng thống Rouhani tuyên bố.
Vào tháng 5/2018, Washington đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận quốc tế đạt được ở Vienna năm 2015 để ngăn chặn Teheran có được vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã tái áp dụng các lệnh trừng phạt nặng đối với Tehran.
Iran đã đáp trả bằng cách dần phá bỏ các cam kết trong thỏa thuận nhằm gây áp lực lên các nước châu Âu tham gia thỏa thuận (Pháp, Anh, Đức) để những nước này có biện pháp cụ thể nhằm giúp Tehran né các lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là với hoạt động xuất khẩu dầu.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Từ chính sách thuế xăng dầu đến tư duy quản trị mới
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
