Tổng Thanh tra Chính phủ nói về vụ ông Trần Văn Truyền
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.
PV: Hiện chúng ta đã có quy định về thu hồi tài sản tham nhũng, vậy Thanh tra Chính phủ đã thực hiện thế nào và có gặp khó gì trong việc này?
Ông Huỳnh phong Tranh: Có thể nói trong thời gian qua, vấn đề thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đã được Đảng, nhà nước và các cơ quan chức năng rất quan tâm nhưng tiến triển chưa tốt. Năm 2013 chỉ đạt trên 10%, 2014 có khá hơn thu hồi trên 22%. Đó là một sự tiến bộ rõ nét, nhưng theo yêu cầu thực tế, tỉ lệ này còn thấp.
Đối thoại lần này phải tìm giải pháp làm sao thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỉ lệ cao hơn. Ví dụ năm 2014, thanh tra chính phủ đã phát hiện trên 68 tỉ đồng tham nhũng, đã thu hồi khá cao, trên 60%. Điều này cho thấy nếu tập trung cao, có chế tài mạnh mẽ, thu hồi tài sản sẽ có kết quả tốt hơn, đặc biệt với các vụ án đã xét xử và các bản án đã có hiệu lực.
PV: Vì sao lại có tình trạng phát hiện nhiều nhưng thu hồi tài sản lại ít?
Ông Huỳnh Phong Tranh: Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, một số vụ án kéo dài thời gian nên tài sản bị tẩu tán. Thứ hai, khâu giám định mất thời gian, tài sản bị hư hao, mất mát. Thứ ba, chế tài chưa mạnh nên việc thu hồi tài sản chưa hiệu quả. Năm 2014 đã có tiến bộ tích cực. Hy vọng cuộc đối thoại này sẽ kiến nghị các giải pháp để hoạch định chủ trương thực hiện thu hồi tài sản hiệu quả hơn.
PV: Việc Ủy ban kiểm tra Trung ương kiến nghị thu hồi tài sản của ông Truyền có nằm trong việc đẩy mạnh thu hồi tài sản sau tham nhũng?
Ông Huỳnh Phong Tranh: Sau khi Ban bí thư chỉ đạo và Ủy ban kiểm tra Trung ương có kết luận, việc thu hồi tài sản của đồng chí Truyền đã được các cơ quan chức năng tích cực thực hiện kịp thời. Trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng việc này sẽ được thực hiện có kết quả tốt.
PV: Vậy sau thu hồi tài sản, các bước tiếp theo sẽ tiến hành như thế nào đối với ông Truyền?
Ông Huỳnh Phong Tranh: Ủy ban kiểm tra Trung ương đã giao tỉnh ủy Bến Tre tiến hành kiểm điểm trách nhiệm và xử ký theo các quy định của Đảng và nhà nước. Chúng tôi là cơ quan cũ của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, chúng tôi sẽ theo dõi để thông tin kịp thời cho báo chí, có sự phối hợp với các cơ quan chức năng.
PV: Vụ việc này có dấu hiệu tham nhũng không, thưa ông?
Ông Huỳnh Phong Tranh: Việc này theo đúng kết luận của Ủy ban kiểm tra trung ương thôi, chúng tôi không nói được gì khác hơn. Ủy ban Kiểm tra trung ương nói có dấu hiệu vi phạm về tài sản, về chế độ chính sách của nhà nước thôi.
PV: Xin cảm ơn ông!
Thanh Ngọc
-
Tạm giữ, kê biên, phong tỏa triệt để giúp thu hồi 80.000 tỷ tiền tham nhũng
-
Tổng cục trưởng Thi hành án: "Thu hồi tối đa tiền, tài sản thất thoát"
-
Thu hồi tài sản tham nhũng đạt 53.000 tỷ, thành điểm sáng tư pháp năm 2020
-
Thu hồi tài sản tham nhũng - Sự kiện nổi bật ngành tư pháp năm 2020?
-
Thu hồi trên 15.000 tỷ trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025