Tổng cục Hải quan điều chỉnh tăng thặng dư thương mại quý I lên 1,4 tỷ USD
Nguyên nhân của sự chênh lệch giữa thống kê của Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thống kê là kim ngạch xuất khẩu điện tử và máy tính lên đến 7,06 tỷ USD, so với ước tính của Tổng cục Thống kê là 6,93 tỷ USD, xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện đạt 11,79 tỷ USD (ước tính là 11,7 tỷ USD), máy móc thiết bị đạt 3,98 tỷ USD (ước tính là 3,9 tỷ USD) và nhập khẩu máy móc thiết bị thấp hơn so với ước tính (8,57 tỷ USD so với 8,72 tỷ USD)…
Tổng cục Hải quan cũng cho biết, kết quả xuất khẩu tháng 3 đạt cao nhất kể từ đầu năm đến nay với kim ngạch 23 tỷ USD, cao hơn gần 8,9 tỷ USD so với tháng 2/2019 và cao hơn 700 triệu USD so với tháng 1/2019.
![]() |
| Quý I/2019, thặng dư thương mại đạt 1,41 tỷ USD |
Kết quả khả quan của Tổng cục Hải quan đưa ra càng củng cố kỳ vọng xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong quý II/2019 nhờ niềm tin của các doanh nghiệp về số lượng đơn hàng xuất khẩu cao hơn.
Bởi theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, có 43,3% doanh nghiệp dự kiến đơn hàng xuất khẩu sẽ tăng trong quý II (so với 29% trong quý I), trong khi chỉ 10% dự kiến đơn hàng xuất khẩu sẽ giảm (so với 21,4% trong quý I); bên cạnh đó là kế hoạch tung ra điện thoại gập thông minh kết nối 5G trong quý II của Samsung kỳ vọng sẽ cải thiện doanh thu xuất khẩu của Samsung và kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu nhờ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm nay.
Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố đáng lo ngại là sự chững lại của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc và thị trường điện thoại thông minh khó khăn hơn, có thể sẽ ảnh hưởng đến thương mại của nước ta.
M.P
-
Tin tức kinh tế ngày 14/8: Phải bảo đảm tính chính xác, minh bạch của dữ liệu phát thải
-
Mỹ và Israel cân nhắc ba chiến lược với Iran
-
Tin tức kinh tế ngày 3/8: Thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.800 nghìn tỷ đồng
-
Tin tức kinh tế ngày 25/6: 7 nhóm giải pháp trọng tâm thúc đẩy xuất khẩu
-
Tin tức kinh tế ngày 9/6: Giảm thuế xuất khẩu một số khoáng sản

