Tòa án Công lý quốc tế mở phiên tòa về tranh chấp ranh giới biển giữa Somalia và Kenya
![]() |
Bản đồ thể hiện tranh chấp ranh giới biển giữa Somalia và Kenya. Nguồn: Tòa án. Đường màu xanh thể hiện yêu sách của Kenya. Đường màu da cam thể hiện yêu sách của Somalia. Tam giác màu xám là khu vực tranh chấp. |
Somalia và Kenya tranh chấp vùng biển rộng 40.000 dặm vuông, một khu vực giàu tài nguyên dầu và khí. Sau khi các cuộc thảo luận ngoại giao thất bại, năm 2014, Somalia đã đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc. Somalia cho rằng đường ranh giới biển phải được tiếp tục theo cùng hướng với đường biên giới đất liền nhưng Kenya cho rằng đường ranh giới biển cần chạy theo đường vĩ tuyến. Năm 2016, hai nước đã tham dự phiên tòa về phạm vi quyền lực pháp lý và phiên tòa năm 2017 về thẩm quyền xét xử tranh chấp.
![]() |
Cung điện Hòa bình, trụ sở Tòa án Công lý Quốc tế tại La Hay, Hà Lan. |
Trong năm 2019, Kenya đã hai lần xin hoãn để thay thế đội ngũ pháp lý. Phiên tòa cũng đã bị hoãn lại từ tháng 6/2020 vì dịch Covid. Kenya muốn hoãn phiên tòa một lần nữa, cho tới khi hết dịch, với lý do đây là một vụ việc quan trọng, không thể trình bày hiệu quả tại một phiên tòa trực tuyến. Tuy nhiên, Chính phủ Somalia đã gửi thư tới Tòa án Quốc tế, nêu rõ không chấp nhận hoãn phiên tòa lần thứ tư. Phiên tòa đã diễn ra mà không có sự có mặt của đại diện Kenya. Theo quy định của Tòa, phiên tòa chỉ có thể bị đình chỉ trong trường hợp nếu như Kenya tuyên bố rút hoàn toàn khỏi phiên tòa điều mà Kenya chưa từng thể hiện. Phiên tòa diễn đã ra cả trong ngày 16/3/2021./.
Thanh Bình
![]() |
![]() |
![]() |
-
Đột phá hạ tầng - Thúc đẩy phát triển toàn diện
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng loạt bứt phá hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển vùng
-
Thủ tướng: "Ai làm tốt thì giao việc"
-
Thủ tướng: 3 kiến tạo để chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm
-
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thông điệp chính sách tại Hội nghị P4G Việt Nam 2025