Tình hình Venezuela hiện giờ ra sao?

18:37 | 05/07/2019

2,091 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Chính quyền Caracas đang nỗ lực ngăn chặn những âm mưu phá hoại từ bên trong, khởi động tiến trình hòa giải dân tộc và từng bước làm hòa với các nước chống đối. Tình hình Venezuela đang dần đi vào ổn định bất chấp sức ép liên tục từ Mỹ.  
tinh hinh venezuela hien gio ra sao
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Mặc dù đang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và xung đột với Iran tại Trung Đông nhưng chính quyền Mỹ không quên gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trong một động thái mới nhất nhằm cô lập hơn nữa Venezuela, ngày 3/7, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Cubametales (công ty xuất nhập khẩu năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Cuba) vì đã nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela. "Để đổi lấy dầu, Cuba tiếp tục cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực quốc phòng, tình báo và an ninh cho chính quyền Tổng thống Maduro", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói: "Các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Cubametales sẽ phá vỡ nỗ lực của Venezuela trong việc sử dụng dầu để đổi lấy sự ủng hộ của Cuba”.

Đầu năm nay, chính quyền Hoa Kỳ đã cô lập PDVSA (công ty dầu khí quốc doanh của Venezuela) khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Nhưng kể từ đó, công ty Cubametales của Cuba vẫn tiếp tục trao đổi với PDVSA, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ đóng băng tài sản của công ty Cubametales tại Hoa Kỳ và cấm bất kỳ công ty hay cá nhân nào của Mỹ kinh doanh với họ. Kể từ đầu năm đến nay, chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng trừng phạt kinh tế đối với Cuba vì cáo buộc chính quyền La Habana ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó vài ngày, một cựu Bộ trưởng Điện lực của Venezuela và một cựu giới chức khác trong Bộ này cũng bị Mỹ áp chế tài vì tham nhũng và bị cáo buộc về vai trò của họ trong các vụ hối lộ riêng rẽ. Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 27/6 cho biết hai giới chức bị áp chế tài là Luis Motta Dominguez và Eustiquio Jose Lugo Gomez. Ông Motta bị Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro, sa thải hồi tháng 4/2019 sau một loạt các vụ cúp điện trên diện rộng. “Thay vì dùng vị trí chính thức của mình để phục vụ người dân Venezuela, ông Motta và Lugo tự làm giàu cho mình một cách bất hợp pháp và góp phần vào cuộc khủng hoảng điện”, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài thông báo.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay Motta và Lugo bị truy tố ở Florida ngày 27/6 với tội danh về âm mưu rửa tiền và 7 tội danh về rửa tiền. Theo cáo trạng, hai người này nhận hối lộ để cho 3 công ty có trụ sở tại Florida trúng các hợp đồng trị giá hơn 60 triệu đô la. Hai doanh nghiệp, một ở Venezuela và một có trụ sở tại Miami, Florida, đầu tuần này đã nhận tội có liên quan đến vụ hối lộ.

Chính quyền Caracas đang chống cự quyết liệt các sức ép không ngừng nghỉ của Mỹ. Ngày 26/6, chính phủ Venezuela thông báo ngăn chặn một âm mưu “đảo chính quân sự”. Theo lời Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez, nhóm quân nhân tham gia âm mưu đảo chính dự tính ám sát Tổng thống Nicolas Maduro và được sự yểm trợ của Hoa Kỳ, Colombia và Chile.

Ông Rodriguez cho biết, cuộc đảo chính này được ngăn chặn chính là nhờ các nhân viên tình báo đã được cài vào nhóm quân nhân tham gia âm mưu đảo chính. Bộ trưởng Rodriguez nói rằng các quân nhân này dự định ra tay hành động vào ngày 22 và 23/6, đánh chiếm một căn cứ quân sự lớn ở Caracas, trụ sở Ngân hàng Trung ương và Dinh Tổng thống, để đưa cựu Bộ trưởng Quốc phòng đang bị giam Raul Baduel lên làm tổng thống. Cũng theo Bộ trưởng Truyền thông Venezuela, nhóm quân nhân đảo chính sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai cản đường họ. Ông Rodriguez nói: “Họ muốn ám sát 95% số tướng lãnh của quân đội Venezuela. Điều này có nghĩa là họ chỉ có sự ủng hộ của 5% số tướng lĩnh”.

Ông Rodriguez cũng tố cáo Tổng thống Colombia Ivan Duque Marquez và Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã cùng với Hoa Kỳ tham gia hoạch định âm mưu đảo chính. Ông nói: “Đó là những kẻ xúi giục đảo chính chống Venezuela, những kẻ đầu tư vào những hành động chống nền dân chủ và Hiến pháp Venezuela”.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Nicolas đang đẩy nhanh tiến trình hòa giải dân tộc. Ngày 3/7, phát biểu trên truyền hình nhà nước Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố: "Tôi chắc chắn rằng trong năm 2019, chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận tuyệt vời dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, nền tảng hòa bình, đối thoại và dân chủ cho Venezuela".

"Tôi muốn khẳng định chính quyền Caracas sẵn sàng đối thoại với phe đối lập ở Na Uy nhằm tạo ra cơ chế lâu dài cho các cuộc đàm phán cũng như tìm kiếm giải pháp. Đây là mục tiêu chính và tôi có thể nói rằng quá trình này đang diễn ra một cách tốt đẹp", ông Maduro nói thêm.

Trước đó, chính quyền Maduro và phe đối lập đã tổ chức vài vòng đàm phán tại Na Uy nhưng chưa đạt được thỏa thuận do nhiều bất đồng chưa thể khỏa lấp. Phe đối lập được cho là yêu cầu Tổng thống Maduro phải từ chức trong bất cứ phương án chính trị nào cho Venezuela.

Ngoài ra, Caracas cũng đang tiến hành các giải pháp ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng với các đồng minh phương Tây của Mỹ. Ngày 1/7, Chính phủ của Tổng thống Maduro thông báo rằng Đại sứ Đức Daniel Kriener, bị trục xuất khỏi Caracas vào đầu tháng 3/2019, đã trở lại Venezuela. Quyết định cho phép Đại sứ Kriener trở lại Caracas được đưa ra sau một loạt các cuộc tiếp xúc giữa giới chức hai nước với cam kết thúc đẩy bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

"Một quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đã được đưa ra trong cuộc gặp song phương ở Berlin ngày 1/7”, Bộ ngoại giao Venezuela cho biết trong một tuyên bố. Sau cuộc gặp trên, Tổng thống Maduro đã quyết định rằng Đại sứ Daniel Kriener được phép trở lại Caracas. Sở dĩ Đại sứ Kriener bị trục xuất do công khai ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido. Ông đã cùng một số đại sứ khác của phương Tây và Mỹ Latinh đã ra tận sân bay để đón thủ lĩnh Juan Guaido sau chuyến "công du" Colombia, Argentina về Caracas.

Đức là quốc gia tiếp theo từng công khai ủng hộ Juan Guaido quay trở lại bình thường hóa quan hệ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Trước đó là các quốc gia gồm Brazil, Argentina vào tháng 5/2019. Hai nước này đã bị Venezuela đóng cửa biên giới và chấm dứt các hoạt động ngoại giao vì những hành động ủng hộ phe đối lập và yêu cầu loại bỏ Tổng thống Maduro. Hồi đầu tháng 6/2019, Tổng thống Maduro cũng tuyên bố mở cửa biên giới với Colombia.

H.Phan (Theo AFP)

tinh hinh venezuela hien gio ra saoTổng thống Putin đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng Venezuela
tinh hinh venezuela hien gio ra saoĐại sứ Đức trở lại Venezuela sau 4 tháng bị trục xuất
tinh hinh venezuela hien gio ra saoNga sơ tán chuyên gia khỏi Venezuela