Tình báo Ukraine nghi Nga dự định đưa vũ khí hạt nhân tới Crimea
![]() |
| Binh sĩ Nga vận chuyển tên lửa Iskander-M (Ảnh: Sputnik) |
Theo ông Vadym Skibitsky, đại diện của Cơ quan Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, tình báo Ukraine đã phát hiện ra sự chuẩn bị của Nga trong việc vận chuyển các vũ khí hạt nhân tới bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập từ năm 2014.
Ông Skibitsky cho biết trong năm nay, tình báo Ukraine đã biết được thông tin về các cuộc diễn tập tại các phân khu có liên quan tới việc vận chuyển vũ khí hạt nhân từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea.
Đại diện tình báo Ukraine nói rằng đây là một phần trong nhiệm vụ của Tổng cục 12 thuộc Bộ Quốc phòng Nga cùng các phân khu khác. Các đơn vị sẽ tính toán việc chuyển vũ khí hạt nhân tới bán đảo Crimea và chuẩn bị sẵn sàng để đưa các vũ khí này vào hoạt động.
Cũng theo ông Skibitsky, Nga đã thành lập một lữ đoàn tên lửa mới tại Quân khu phía Nam. Đơn vị này sẽ được trang bị các hệ thống tên lửa Iskander và các tên lửa hành trình mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Thông tin trên được đưa ra sau khi giới chức Nga ngày 18/3 thông báo đã đưa các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và hệ thống tên lửa Iskander tới Crimea, cho phép Nga có thể đối phó với mọi mối đe dọa đến từ hệ thống phòng không Mỹ đặt ở lãnh thổ châu Âu. Đây là động thái đáp trả của Nga sau khi Mỹ triển khai các tổ hợp phòng không tại Romania, thách thức an ninh của Nga.
|
| Ứng viên tổng thống Ukraine gọi Naftogaz là “nỗi đau của đất nước” |
|
| Danh sách những người Ukraine "không được đụng chạm tới" |
|
| Ukraine sẽ ra sao nếu Nga ngừng quá cảnh khí đốt? |
Theo Dân trí
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 2/10: Lượng hàng Iran bốc lên tàu chở dầu giảm về 0 trong tháng 9
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 27/9: Ông Trump bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Iran
-
Kiev hứng "mưa" tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép
-
Tổng thống Ukraine kêu gọi tiếp tục cắt giảm doanh thu của Nga
-
Ukraine muốn Mỹ giúp chấm dứt xung đột với Nga
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến với hồ sơ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026
-
Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương
-
Thương nhân đầu mối xăng dầu: Lấy năng lực cung ứng làm thước đo
-
Năm APEC 2027: Việt Nam phối hợp trên ba tầng, khẳng định vai trò dẫn dắt
-
Ngành Công Thương ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau 9 tháng

