Tin tức kinh tế ngày 12/3: Cần tăng cường thu mua, tránh trục lợi, ép giá lúa gạo
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới
Công điện của Thủ tướng nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị tại một số khu vực; biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới. Trong nước, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân nên có hiện tượng giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.
![]() |
Để đảm bảo việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất, tăng cường phòng chống sinh vật gây hại, chủ động ứng phó với các diễn biến bất lợi của thời tiết để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất để đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch và chi phí thấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan xử lý kịp thời các rào cản kỹ thuật để đảm bảo gia tăng khối lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam và các hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh lúa, gạo kết nối doanh nghiệp chủ động thu mua, chế biến và xuất khẩu gạo, bảo đảm tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường gạo thế giới để cung cấp, cập nhật thông tin tới các địa phương, doanh nghiệp để có những điều chỉnh kịp thời kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp với diễn biến thị trường.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với doanh nghiệp và hợp tác xã tổ chức thu mua lúa kịp thời, tránh tình trạng lúa chín nhưng không được thu mua. Có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thu mua, vận chuyển lúa, gạo về kho chứa của các doanh nghiệp.
Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình mua bán của các doanh nghiệp đầu mối, thương lái, tránh tình trạng lợi dụng tình hình để ép giá, trục lợi; cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp; Chủ động tận dụng hệ thống kho chứa và năng lực chế biến để thu mua, tạm trữ lúa gạo, góp phần ổn định thị trường.
Thu ngân sách đạt 25% dự toán cả năm 2026
Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, tính đến ngày 8/3, các đơn vị của KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp.
Về thu ngân sách Nhà nước (NSNN), lũy kế thu trong cân đối đạt hơn 634.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25% so với dự toán năm 2026. Về chi thường xuyên, ước đạt hơn 283.000 tỷ đồng, bằng khoảng 16% dự toán chi thường xuyên năm 2026 (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính và dự phòng).
Đối với chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026 là hơn 45.000 tỷ đồng, đạt khoảng 5% kế hoạch Chính phủ giao; lũy kế thanh toán vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2026 qua KBNN là khoảng 875 tỷ đồng, xấp xỉ 10% kế hoạch vốn chuyển sang.
Bên cạnh đó, KBNN cũng đã chủ động tham mưu với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho ngân sách Trung ương với khối lượng phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
Ra mắt nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài
Sáng 12/3, Bộ Công Thương tổ chức khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài. Đây là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ để cung cấp thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác cho cộng đồng doanh nghiệp.
Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài (Nền tảng số) là một bước đi quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức quản lý, ứng dụng công nghệ số vào công tác phát triển thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
![]() |
| Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Lãnh đạo Bộ Công Thương khai trương Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài. |
Nền tảng số sẽ trở thành một kênh thông tin thị trường đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dữ liệu về xu hướng tiêu dùng, quy định nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như các cơ hội hợp tác đầu tư - thương mại tại từng thị trường, giảm chi phí tìm kiếm thông tin, chủ động hơn trong chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
Đối với các địa phương, Nền tảng số sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý địa phương tiếp cận trực tiếp thông tin thị trường toàn cầu, từ đó xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển ngành hàng và định hướng xuất khẩu phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.
Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Nền tảng số sẽ từng bước hình thành một hệ thống dữ liệu tập trung về thị trường quốc tế, giúp nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo và đưa ra các quyết sách kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động nhanh chóng.
VN-Index giảm mạnh sau 2 phiên phục hồi
Sau hai phiên hồi phục khá tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 12/3 khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chốt phiên 12/3, VN-Index giảm 18,73 điểm xuống còn 1.709,61 điểm, tương ứng mức giảm 1,08%. Khối lượng giao dịch đạt hơn 945,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 26.348,6 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 138 mã tăng giá, 205 mã giảm giá và 38 mã đứng giá.
Nhóm cổ phiếu tài chính gồm ngân hàng, chứng khoán quay đầu giảm sau phiên tăng mạnh trước đó, gây áp lực lớn lên chỉ số chung. Nhiều mã giảm trên 3% như TCB giảm 3,54%, TCX giảm 4,5%, ORS giảm 4,29%, SSI giảm 3,64%, SHS giảm 4,02%, HCM giảm 3,09%, MBS giảm 3,52%...
Nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng nghiêng về sắc đỏ với MWG giảm 2,2%, FRT giảm 1,09%, DGW giảm 2,43%, VNM giảm 2,22%, DBC giảm 2,28%...
Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. Ở chiều tăng, NVL tăng trần, IDC tăng 2,28%, VRE tăng 1,17%; CEO, NLG, DIG, KBC, HDC, TAL tăng gần 1%. Ngược lại, VIC, PDR, TCH, AGG, DXG, KDH, VPI giảm gần 1%.
Tương tự, nhóm dầu khí cũng phân hóa mạnh. BSR tăng 4,56%, PVC tăng 5,49%, OIL tăng 1,45%, PVD tăng gần 1%; trong khi PLX giảm 5,8%, PVT giảm 4,5%, PVS giảm 3,33%...
Riêng nhóm phân bón, công nghiệp vẫn giữ sắc xanh tích cực. DPM tăng trần, DCM tăng 4,26%, DGC tăng 4,12%, LAS tăng 7,98%, DDV tăng 5,21%; VCG tăng trần, PC1 tăng 2,25%, CII tăng 2,53%, HHV tăng 3,08%, GEX tăng 1,03%...
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,73 điểm, tương đương 1,08%, xuống còn 1.709,61 điểm, với 205 mã giảm, 138 mã tăng và 38 mã đứng giá. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,83 điểm, tương đương 0,34%, lên 247,85 điểm, với 83 mã tăng, 69 mã giảm và 50 mã đứng giá.
Thanh khoản tiếp tục giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 26.400 tỷ đồng, giảm 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả sàn HNX, thanh khoản đạt gần 28.000 tỷ đồng.
Đề xuất cho vay tới 400 triệu đồng không cần chứng minh mục đích
Theo quy định hiện hành, các khoản vay dưới 100 triệu đồng không bắt buộc phải chứng minh mục đích sử dụng vốn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay, trong đó đề xuất nâng hạn mức các khoản vay không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn lên 400 triệu đồng.
Theo NHNN, việc nâng hạn mức này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện để cá nhân và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn. Đồng thời, chính sách cũng được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm cho vay trực tuyến.
Phú Văn
-
CEO Aramco cảnh báo rủi ro với thị trường dầu mỏ nếu xung đột kéo dài
-
Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững
-
Tin tức kinh tế ngày 12/3: Cần tăng cường thu mua, tránh trục lợi, ép giá lúa gạo
-
Nghiên cứu nâng năng lực dự trữ xăng dầu lên tối thiểu 90 ngày nhập khẩu
-
Đối phó biến động nguồn cung, châu Á tăng cường mua gom LNG






