Tin tức ANTT ngày 7/10: Sát hại người tình rồi bỏ xác ở nghĩa trang

06:00 | 08/10/2019

358 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Rút tiền ở cây ATM, cô gái bị cướp kề dao vào bụng; Chồng Bí thư Đảng ủy xã bị đánh tử vong; Sát hại người tình rồi bỏ xác ở nghĩa trang... là những tin tức an ninh trật tự (ANTT) chính trên địa bàn cả nước ngày 7/10.

Rút tiền ở cây ATM, cô gái bị cướp kề dao vào bụng

Ngày 7/10, Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Ngọ Văn Cường (34 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

tin tuc antt ngay 710 sat hai nguoi tinh roi bo xac o nghia trang
Ảnh minh họa

Theo điều tra, khoảng 16h30 ngày 29/9, Cường mang dao tới trụ cây ATM của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng Vietcombank) nằm ở đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Lúc này, chị M. (18 tuổi, quê Hà Tỉnh) đi vào trụ ATM để rút tiền thì Cường giả vờ như khách chờ rút tiền tiếp cận.

Khi chị M. rút xong 2,5 triệu đồng từ máy ra và chờ nhận thì Cường tử phía sau cầm dao kề vào bụng chị.

Cô gái 18 tuổi hoảng sợ đứng im, Cường lấy 2,5 triệu đồng từ máy ATM nhả ra rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, công an xác định Cường là kẻ gây án nên bắt giữ.

Chồng Bí thư Đảng ủy xã bị đánh tử vong

Khoảng 15h30 chiều 6/7, khi đang đi từ xã Nghĩa Bình lên thị trấn Nghĩa Đàn, anh Hoàng Đình H. (SN 1972) bị Nguyễn Văn Thương (SN 1976, cùng trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) dùng búa đập nhiều nhát vào đầu.

Anh H. gục tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Gây án xong, Thương phóng xe rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn có mặt khám nghiệm hiện trường; tạm giữ Thương để phục vụ điều tra.

Được biết, anh H. có vợ làm Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình. Nguyên nhân ban đầu của sự việc được xác định là do ghen tuông.

Sát hại người tình rồi bỏ xác ở nghĩa trang

Sáng 7/10 người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại khu vực nghĩa trang thôn Thông Quan (thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trên người nạn nhân có nhiều thương tích nên đã thông báo với chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Khoái Châu đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là N.T.K (SN 1983, trú thị trấn Khoái Châu). Qua công tác khám nghiệm, cơ quan Công an xác định nạn nhân bị sát hại, sau đó thi thể bị bỏ lại tại nghĩa trang.

Trong quá trình điều tra vụ việc, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo một người đàn ông đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Người đàn ông này có quan hệ tình cảm với chị K. và cũng là nghi can liên quan vụ việc.

Hiện người này đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người đàn ông bị đánh chết trên đường nghi do ghen tuông

Ngày 7/10, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ án anh Nguyễn Văn H. (37 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đang đi xe đạp điện trên đường liên xã từ xã Nghĩa Bình hướng về thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) thì bị đánh dẫn đến tử vong.

Nghi can là Nguyễn Văn Thương (33 tuổi, trú xã Nghĩa Bình) đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6/7, anh H. đi xe đạp điện trên đường liên xã theo hướng từ xã Nghĩa Bình lên thị trấn Nghĩa Đàn.

Lúc này Thương đi xe máy mang theo chiếc búa chạy phía sau rồi áp sát, dùng búa tấn công. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân xảy ra vụ án được xác định ban đầu là do Thương ghen tuông.

Nam thanh niên xông vào quán cắt tóc đâm cụ bà tử vong

Ngày 7/10, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 1994, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong trên địa bàn.

tin tuc antt ngay 710 sat hai nguoi tinh roi bo xac o nghia trang
Nguyễn Văn Lực bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lực khai nhận, vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, Lực cầm dao xông vào tiệm hớt tóc Ngọc Thu, nằm tại đường Nguyễn Lương Bằng (tổ 37, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) để cướp tài sản.

Tại đây, khi thấy chị Trang đang ở trong tiệm, Lực dùng dao để uy hiếp, khống chế chị Trang. Sau đó chị Trang la hét kêu cứu, do bị phản kháng nên Lực đã dùng dao đâm chị Trang khiến nạn nhân bị thương.

Lúc này, cụ bà Lê Thị Phương (70 tuổi) nghe tiếng la chạy đến thì bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Bà Phương chạy sang số nhà 392 bên cạnh thì ngã gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lực lẩn trốn vào một ngôi chùa gần đó thì bị người dân phát hiện, vây bắt và giao cho công an.

P.V (Tổng hợp)