Tin thị trường: lưỡng lự nới lỏng hạn ngạch cắt giảm tiếp tục hỗ trợ giá dầu thế giới

10:53 | 28/06/2021

407 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ủy ban kinh tế OPEC đang họp thảo luận trước thềm kỳ họp Ủy ban kỹ thuật (JTC), Ủy ban giám sát (JMMC) và cuộc họp bộ trưởng OPEC+ sẽ diễn ra ngày 01/07 tới.
Tin thị trường: lưỡng lự nới lỏng hạn ngạch cắt giảm tiếp tục hỗ trợ giá dầu thế giới

Theo tin từ Ủy ban, hiện phương án tăng sản lượng thêm 500.000 bpd từ tháng 8 chưa được chính thức xem xét, một số thành viên đề nghị duy trì chính sách cẩn trọng trong bối cảnh chưa rõ ràng về nguồn cung bổ sung từ phía Iran, cũng như đợt tăng giá dầu thế giới hiện nay có thực sự liên quan đến nhu cầu tiêu thụ phục hồi hay không. Nhiều chuyên gia nghiêng về khả năng OPEC+ sẽ nới lỏng hạn ngạch +500.000 bpd trong kỳ họp tháng 7.

Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thế giới phục hồi tốt nhờ kinh tế thế giới tăng trưởng nhanh sau khi hàng loạt các nền kinh tế lớn dỡ bỏ hạn chế xã hội, bên cạnh đó, sự trùng hợp với yếu tố mùa vụ đang thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa. Diễn biến giá trên thị dầu thô vật chất một lần nữa khẳng định xu hướng này, chênh lệch giá giữa các loại dầu địa phương so với dầu tiêu chuẩn (tham chiếu) đang tăng, hướng tới mức cuối năm 2019. Động thái lưỡng lự trong vấn đề nới lỏng hạn ngạch cắt giảm nhằm kéo dài thời gian hưởng lợi đi kèm chưa rõ ràng về khả năng tăng nguồn cung dầu Iran trong thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu thế giới.

Goldman Sachs từ tháng 4 đã đưa ra dự báo giá dầu Brent 75 USD/thùng trong quý 3 và 80 USD/thùng quý 4. Vào thời điểm đó, điều này thật khó tưởng tượng, nhưng đến nay, dự báo này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Giá Brent bình quân tháng 6 đạt 72 USD/thùng, trong khi các tổ chức khác vẫn đang thận trọng dự báo trong khoảng 60-70 USD/thùng cho nửa cuối năm 2021 và 60 USD/thùng năm 2022. Duy nhất có Bank of America mới đây tin tưởng vào khả năng giá dầu thế giới có thể quay trở lại mốc trên 100 USD/thùng.

Viễn Đông