Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 9/10

09:00 | 09/10/2021

7,517 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 9/10.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 9/10

- Ấn Độ mở cửa lại cho khách du lịch

Ấn Độ thông báo sẽ mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài từ ngày 15 tháng 10, sau khi đóng cửa hơn một năm do đại dịch Covid-19. "Sau khi xem xét các thông tin khác nhau, MHA (Bộ Nội vụ) đã quyết định bắt đầu cấp thị thực du lịch mới cho người nước ngoài đến Ấn Độ trên các chuyến bay từ ngày 15 tháng 10 năm 2021", Bộ Nội vụ Ấn Độ giải thích.

- Romania: hệ thống chăm sóc sức khỏe bị quá tải

Romania, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở EU, đang trải qua làn sóng bùng phát dịch thứ tư, trái ngược với sự suy giảm được quan sát thấy ở những nơi khác ở châu Âu.

Thứ Sáu, 14.457 trường hợp mắc mới đã được xác định trong 24 giờ tại nước này và 263 trường hợp tử vong, sau kỷ lục 331 trường hợp tử vong được ghi nhận vào ngày hôm trước.

Bucarest đang cân nhắc việc chuyển bệnh nhân ra nước ngoài.

- Pháp: số trường học bị đóng cửa đã giảm

Theo số liệu mới nhất của Bộ Giáo dục Quốc gia, số lớp học bị đóng cửa ở Pháp do Covid-19 tiếp tục giảm ở Pháp, với 1.254 lớp học đóng cửa vào thứ Sáu so với 1.692 lớp một tuần trước đó.

Việc đeo khẩu trang sẽ không còn là bắt buộc kể từ thứ Hai tuần tới đối với học sinh tiểu học ở phần lớn các tỉnh của Pháp (68).

Ngoài ra, hôm thứ Sáu, Viện Pasteur đã công bố "sự lạc quan thận trọng" về diễn biến của dịch bệnh ở Pháp trong những tháng tới. "Nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao, sẽ không cần ưu tiên khôi phục các biện pháp hạn chế như lệnh giới nghiêm hoặc cách ly", Viện Pasteur cho biết trong dự báo của mình.

- Hoa Kỳ: hướng tới việc tiêm chủng cho trẻ em

Khoảng 28 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có thể sớm được tiếp cận với vắc-xin Pfizer tại Hoa Kỳ, sau khi phòng thí nghiệm nộp đơn yêu cầu cấp phép khẩn cấp cho nhóm tuổi này, một bước tiến mới trong chiến dịch tiêm chủng được nhiều phụ huynh háo hức chờ đợi.

Các mũi tiêm đầu tiên có thể bắt đầu trong vòng vài tuần tới.

- LHQ: Sự bất bình đẳng trong tiếp cận với vắc-xin là "ngu ngốc"

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cho rằng việc các nước giàu tích trữ vắc-xin chống Covid-19 vì lo sợ xuất hiện các biến thể nguy hiểm mới là "vô đạo đức" và "ngu ngốc". Ông Antonio Guterres nói: “Tiếp cận không bình đẳng đối với vắc-xin là đồng minh tốt nhất của đại dịch Covid-19”.

- Hơn 4,8 triệu người chết

Đại dịch đã giết chết ít nhất 4,83 triệu người trên toàn thế giới kể từ cuối tháng 12 năm 2019, theo một báo cáo được AFP công bố vào thứ Sáu lúc 10:00 GMT từ các nguồn chính thức.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người chết nhất với 710.180 người chết, tiếp theo là Brazil (599.810), Ấn Độ (450.127) và Mexico (281.121).

Tính đến ngày thứ Sáu, Châu Mỹ Latinh và Caribe có 1.499.040 người chết, Châu Âu 1.328.761 người chết, Châu Á 847.833 người chết, Hoa Kỳ và Canada 738.302 người chết, Châu Phi 212.513 người chết, Trung Đông 201.513 người chết và Châu Đại Dương 2.308 người chết.

WHO ước tính tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19 có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 8/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 8/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 7/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 7/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 6/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 6/10

Nh.Thạch

AFP