Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 6/10

10:29 | 06/10/2021

4,137 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Cập nhật tin tức về tình hình Covid-19 trên thế giới; các biện pháp mới, báo cáo mới và các sự kiện nổi bật về đại dịch Covid-19 trên thế giới... ngày 6/10.
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 6/10

Nga: Kỷ lục về số ca tử vong hằng ngày

Nga đã ghi nhận một kỷ lục mới về số ca tử vong hằng ngày do Covid-19 vào thứ 3. Đợt bùng phát này là do biến thể Delta và chiến dịch tiêm chủng chưa đạt được nhiều kết quả.

Trong 24 giờ qua, 895 trường hợp tử vong do virus corona mới đã được ghi nhận, theo ghi nhận của chính phủ Nga. Tuần trước, quốc gia này đã 4 lần phá kỷ lục về số người chết hằng ngày vì Covid-19.

Unicef cảnh báo ​​về ảnh hưởng của Covid-19 với sức khỏe tâm thần ở trẻ

Dịch Covid-19 chỉ khiến sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới trở nên tồi tệ hơn, điều này đòi hỏi nhiều sự quan tâm hơn, Unicef ​​cảnh báo trong một báo cáo. "Hậu quả của đại dịch là rất lớn, và đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trước khi có đại dịch, rất nhiều trẻ có vấn đề về sức khỏe tâm thần đã không được quan tâm", Tổng giám đốc Unicef, Henrietta Fiore, nói trong một thông cáo báo chí. Trong báo cáo của mình, Unicef ​​kêu gọi "sự quan tâm khẩn cấp với sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên".

Châu Âu cho phép tiêm liều Pfizer thứ 3 cho người trên 18 tuổi

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) hôm 4/10 đã chấp nhận việc tiêm chủng liều thứ 3 vắc-xin Pfizer/BioNTech cho người trên 18 tuổi, vì lo khả năng đề kháng Covid-19 bị giảm sút sau những liều đầu tiên. Theo thông cáo của EMA, có thể tiêm chủng liều Pfizer thứ 3 ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ 2. Quyết định về việc chích ngừa liều vắc-xin thứ 3 thuộc thẩm quyền của cơ quan y tế quốc gia. Ủy ban dược phẩm dành cho người (CHMP) của EMA đánh giá các dữ liệu của Comirnaty (tên thương mại của Pfizer) cho thấy kháng thể tăng lên sau khi chích thêm liều thứ 3.

EMA cũng bật đèn xanh cho những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm trầm trọng được chích thêm 1 liều Moderna hoặc Pfizer, ít nhất 28 ngày sau liều thứ 3. Đôi khi 2 liều cũng đủ sản sinh kháng thể ở những người bị suy giảm miễn dịch như người được ghép tạng. Tuy nhiên theo EMA, dù không có bằng chứng trực tiếp về khả năng sinh kháng thể chống Covid-19 ở các bệnh nhân này, nhưng hy vọng liều thứ 3 sẽ giúp bảo vệ họ nhiều hơn.

Đảo Bali của Indonesia sắp đón du khách nước ngoài

Sau nhiều tháng chống dịch Covid-19, Jakarta cho biết dự trù cho phép du khách quốc tế trở lại đảo Bali vào giữa tháng 10/2021, kể cả du khách Trung Quốc, hay New Zealand, Nhật Bản. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á bị virus corona hoành hành nghiêm trọng nhất với hơn 1 triệu ca dương tính và hơn 140.000 bệnh nhân tử vong.

Hơn 4,8 triệu người chết

Đại dịch đã giết chết ít nhất 4.805.049 người trên khắp thế giới kể từ cuối tháng 12/2019, theo một báo cáo do AFP thiết lập từ các nguồn chính thức vào thứ Ba lúc 10:00 GMT.

Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều người thiệt mạng nhất với 703.285 người, tiếp theo là Brazil (598.152), Ấn Độ (449.260) và Mexico (279.106).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính, tỷ lệ tử vong liên quan trực tiếp và gián tiếp đến Covid-19, có thể cao gấp 2-3 lần so với báo cáo chính thức.

Ngoài ra, số ca tử vong hằng tuần liên quan đến virus corona trên thế giới đạt con số thấp nhất kể từ mùa thu năm 2020, 53.245 người được ghi nhận từ thứ Hai ngày 27/9 đến Chủ nhật ngày 3/10, theo số liệu của AFP.

Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 5/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 5/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 4/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 4/10
Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 3/10Tin mới nhất về tình hình Covid-19 trên thế giới - ngày 3/10

Nh.Thạch

AFP

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc